Bia rượu - uống càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn

H.Yến |

Chỉ là một loại đồ uống giúp con người hưng phấn, nhưng nếu lạm dụng quá đà, bia rượu sẽ khiến con người mất đi lý trí, thậm chí tử vong.

Nhậu càng nhiều càng sớm gặp "Tử thần"

Các nghiên cứu cho thấy, nếu nồng độ rượu ở mức từ 0,8g/100 ml máu trở lên, các phản xạ vận động giảm từ 30 – 50%, thị lực giảm 25%. Nếu nồng độ cồn lên đến 2,5g/100 ml máu, người uống sẽ rơi vào tình trạng ngây dại; nồng độ cồn 3,5g sẽ khiến người uống hôn mê và nếu lên đến 5g/100 ml máu có thể sẽ khiến ngưng thở, tử vong.

Khi lạm dụng bia rượu sẽ dẫn đến những cơn say xỉn cấp tính, loạn thần do không kiềm chế, kiểm soát được bản thân, đây là lý do dẫn đến phóng xe nhanh, chạy ẩu gây tai nạn cho chính người uống rượu và cho người khác.

Với những người uống rượu lâu năm thường run tay chân, run toàn thân, run cả lưỡi, có thể kèm theo đi đứng loạng choạng, đổ mồ hôi đầm đìa cùng tình trạng lú lẫn, mê sảng, không còn nhận thức về môi trường xung quanh, thậm chí tự sát, giết người, đốt nhà.

Những năm gần đây, tỷ lệ các bệnh nhân điều trị cấp cứu có những vấn đề liên quan đến rượu bia chiếm số lượng nhiều và ngày càng tăng: ngộ độc rượu, chấn thương, xuất huyết tiêu hóa, bệnh gút, huyết áp cao, thiếu máu, tim mạch, viêm tuỷ, các bệnh về gan, và đặc biệt là ung thư .

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư thế giới xếp ethanol vào nhóm chất gây 7 bệnh ung thư gồm: khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ. Trước đây, nhiều người cho rằng uống rượu chỉ gây ung thư gan, nhưng thực tế nó tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Rượu bia làm tăng mức độ estrogen và hoạt hóa các thụ thể của yếu tố tăng trưởng giống insulin, từ đó kích hoạt sự sinh sôi của các tế bào tuyến vú dẫn đến ung thư vú. Rượu gây xơ gan, tổn thương tế bào gan, từ đó dẫn tới ung thư gan.

Đặc biệt, rượu làm thay đổi chuyển hóa của folate, sự kém hấp thu folate gây trở ngại cho quá trình methyl hóa ADN, từ đó dẫn tới ung thư. Rượu kích thích cơ thể sinh ra các phân tử hoạt tính cao; các phân tử này thường gây tổn hại ADN của tế bào dẫn tới ung thư.

Rượu bia – uống nhưng phải biết cách bảo vệ mình

Thực tế cho thấy, tình trạng lạm dụng rượu bia hiện nay tại Việt Nam đang ở mức báo động. Tuy nhiên phần đa người thường xuyên sử dụng rượu bia không biết hoặc biết nhưng bỏ qua những cách để hạn chế tác hại của rượu đối với sức khoẻ bản thân. Có đến 60% người dân Việt Nam hiện nay chưa biết cách bảo vệ mình trước nguy cơ từ rượu bia. Trong khi tại Nhật, việc sử dụng các thực phẩm có công dụng giải rượu , giải độc gan rất phổ biến tại đất nước này.

Bia rượu - uống càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn - Ảnh 1.

Trong cuộc khảo sát giới nhân viên văn phòng và doanh nhân Nhật, những người thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia mới đây về việc: có sử dụng thực phẩm chức năng giải rượu và bảo vệ gan không? 1.872 người trả lời là có trong tổng số 6.300 người được hỏi. Và nhiều cái tên thực phẩm chức năng không xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam có trong bảng kết quả khảo sát.

Tại nước ta, các Bác sỹ khuyến cáo người dân nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, bắt đầu từ việc hạn chế rượu bia hoặc uống có kiểm soát, khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm các bệnh liên quan đến rượu bia nếu có và dùng thêm sản phẩm có công dụng giải rượu, giải độc rượu, giải độc gan để ngăn chặn các nguy cơ về sức khoẻ và các hệ luỵ khác do rượu bia mang lại. Tuy nhiên Bác sỹ cũng nhấn mạnh, người dân nên có ý thức tìm hiểu cặn kẽ về các loại thực phẩm chức năng trước khi sử dụng, tuyệt đối cần có xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế chứng nhận.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: SHUGOSHIN (HEALTH FOOD) Nhật Bản với 7 thành phần hoàn toàn tự nhiên như Nghệ thu, Kế sữa, Hến đen, Hàu, Nấm nem, Đậu trắng, Chiết xuất gan lợn. Đây đều là những thực phẩm rất quen thuộc với người Nhật và công dụng của chúng đã gần như được thẩm định bởi người dùng Nhật Bản từ rất lâu đời.

photo-2

Vào Việt Nam với số xác nhận công bố của Bộ Y Tế là 6916/2018/ĐKSP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shugoshin đã được nhiều khách hàng biết đến và đón nhận. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe: SHUGOSHIN giúp Hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan trong trường hợp uống rượu bia.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SHUGOSHIN (HEALTH FOOD) đang trên hành trình thực hiện sứ mệnh: thay đổi quan niệm về giải rượu tại Việt Nam và dứt điểm hệ luỵ do bia rượu gây ra, cùng cộng đồng Việt chung tay bảo vệ lá gan người Việt.

Vui lòng liên hệ dùng thử sản phẩm:

CÔNG TY MEIKO

Add: 91 Linh lang, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024.6257.9191 – Hotline: 093 444 98 44

Mail: marketing@meiko.vn

Website: https://giairuoushugoshin.com

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại