"Không thể trách Công Phượng và Quang Hải đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Iran"

Hải Bình (Ảnh: Ngân Ngân) |

HLV Phạm Minh Đức đã nhận xét như thế sau khi Việt Nam để thua Iran 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng D, Asian Cup 2019.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 0-2 Iran (nguồn: FOX)

Để thua Iran 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng D, Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo hiện vẫn đang trắng tay ở giải đấu năm nay. Dù Việt Nam thua trận nhưng theo HLV Phạm Minh Đức, chúng ta vẫn có nhiều tín hiệu tích cực, để hướng đến trận quyết chiến với Yemen cùng mục tiêu lọt vào vòng 1/8.

"Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chơi chủ động phòng ngự, toàn đội rất tập trung. Iran họ hơn chúng ta về mọi mặt, nên các tuyển thủ đã không thể tổ chức được nhiều đợt tấn công như trận gặp Iraq, khiến cho hàng công ít cơ hội và không ghi được bàn thắng.

Không thể trách Công Phượng hay Quang Hải ở những tình huống đối mặt hay cứa lòng. Trong vòng cấm, các tiền đạo buộc phải đưa ra quyết định nhanh, đôi khi ngoài sự chính xác ở cú ra chân thì cần có thêm yếu tố may mắn nữa".

Không thể trách Công Phượng và Quang Hải đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Iran - Ảnh 2.

Yemen (áo trắng) thực sự quá mạnh so với Việt Nam. Ảnh: AFC.

"Thế trận mà ĐT Việt Nam dùng để đối đầu với Iran là chơi chặt chẽ, nên các tiền đạo của Iran rất muốn ghi bàn trước để giải tỏa tâm lý. Sự vội vàng và nôn nóng khiến họ không có được điều mình mong muốn khi hiệp 1 có hai tình huống đối mặt Văn Lâm bất thành. Hàng phòng ngự Việt Nam chơi rất tốt nên mỗi hiệp chúng ta chỉ thua 1 bàn.

Thực sự phải công nhận hôm qua Văn Lâm chơi tốt quá. Hai pha bóng tiền đạo đối phương thoát xuống đối đầu, nếu như Lâm ra trễ có lẽ đã có bàn thắng sớm. Việc cậu ta ra sớm, làm hẹp góc sút khiến cho tiền đạo Iran không có nhiều lựa chọn ngoài việc sút thật mạnh và bật người Lâm ra ngoài", ông Đức nhận xét tiếp.

Trả lời cho câu hỏi, đâu là điểm sáng nhất của Việt Nam trong trận thua Iran 0-2, vị thuyền trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho hay: "Tinh thần, hôm qua toàn đội chơi rất tốt với tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất cao. Toàn đội đã nỗ lực hết sức mình, từng cá nhân đã cho thấy được trách nhiệm với tập thể.

Những pha lăn xả của Ngọc Hải, Hùng Dũng đủ cho thấy họ đã quyết chiến như thế nào để giành được 1 điểm. Nhưng Iran quá mạnh, quá đẳng cấp. Nhiều người nghĩ ĐT Việt Nam sẽ thắng Yemen, nhưng tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình, chúng ta chỉ có kết quả hòa trước đối thủ này thôi".

Không thể trách Công Phượng và Quang Hải đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Iran - Ảnh 3.

Hôm qua 12/01, HLV Phạm Minh Đức cùng các học trò ở CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có buổi lễ ra mắt mùa giải mới. Tại đây, lãnh đạo đội bóng đã giao cho toàn đội chỉ tiêu thăng hạng V.League 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại