Chồng đi Lào làm thuê, vợ lừa mọi người cần tiền đầu tư công ty lớn để chiếm đoạt tiền tỷ

Gia Hưng |

Khi chồng đi làm thuê tại Lào, Điệp nói rằng chồng cần tiền đầu tư vào công ty để vay tiền mọi người rồi chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 12/1, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Điệp (SN 1985, trú khối 2, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra thông tin, từ cuối năm 2016-2018, chồng của Điệp đi làm tại Lào, nhưng Điệp nói rằng chồng đầu tư công ty lớn nên cần tiền. Điệp sau đó đi vay mọi người và hứa sẽ trả lãi suất cao.

Mỗi người quen biết, Điệp đều hỏi vay mượn nhiều lần lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt như tháng 2/2018, Điệp vay của 1 người quen hơn 670 triệu đồng.

Chồng đi Lào làm thuê, vợ lừa mọi người cần tiền đầu tư công ty lớn để chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp.

Với thủ đoạn trên, Điệp đã vay của 15 cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Không những thế, Điệp còn làm giả chứng minh thư chồng, đưa giấy tờ nhà đi thế chấp và lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khi sự việc bị vỡ lẽ, Điệp nhanh chân bỏ trốn vào TP. HCM. Sau nhiều lần vận động, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ được Điệp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Nguyễn Thị Điệp thì liên hệ đến cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại