Nga thề đáp trả tương xứng trước bất cứ mối đe dọa nào từ căn cứ mới của Anh

QS |

Trước đó, Bộ trưởng QP Anh Gavin Williamson cho hay, các nhà chức trách của Anh đang có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự mới ở châu Á và khu vực Caribe sau khi Anh rút khỏi EU.

Moscow có quyền đáp trả tương xứng nếu các căn cứ quân sự mới của Anh tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga và đồng minh - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm thứ Sáu (11/1).

"Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh theo hướng quân sự hóa hơn nữa chính sách của nước Anh ít nhất đã gây hoang mang cho dư luận quốc tế" - bà Zakharova nói.

"Rõ ràng, nước Anh - cũng như bất kỳ quốc gia nào khác - đều độc lập trong việc vạch kế hoạch phát triển quân sự.

Song, trong bối cảnh đang gia tăng căng thẳng về chính trị và quân sự trên thế giới nói chung và các thành viên của cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để giải quyết một cách hòa bình các tình huống khủng hoảng, thì tuyên bố của Anh về ý định tăng cường hiện diện tại các quốc gia thứ ba là một động thái khiêu khích, gây mất ổn định và phản tác dụng" - Bà Zakharova nhấn mạnh.

"Đương nhiên, nếu bất cứ phương thức nào của họ tạo ra mối đe dọa về an ninh đối với Nga và các đồng minh của Moscow, chúng tôi hoàn toàn có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết, các nhà chức trách của Anh đang có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự mới ở châu Á và khu vực Caribe sau khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Ông Williamson không tiết lộ cụ thể các căn cứ này sẽ được đặt ở đâu nhưng khẳng định chúng "sẽ được xây dựng trong vài năm tới".

Theo tờ Telegraph của Anh, đó có thể là Singapore hoặc Brunei gần Biển Đông và Montserrat hoặc Guyana thuộc khu vực Caribe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại