Thầy giáo thể dục bị tố đánh chủ quán và nhân viên phục vụ

Văn Minh |

Thầy giáo dạy thể dục Trường THCS thị trấn Thới Lai bị tố đã đánh chảy máu mắt chủ quán và dùng nón bảo hiểm đánh nhân viên phục vụ chấn thương.

Chiều 11/1, ông Võ Văn Khiếm, Phó hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai, Cần Thơ) trả lời báo chí, nhà trường đã yêu cầu thầy Nguyễn Duy Linh (giáo viên dạy thể dục) làm tờ tường trình về vụ việc xô xát với chủ quán nước và nhân viên phục vụ.

Sau đó, trường sẽ mời những người lên làm việc và chờ kết quả báo cáo từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý.

Bà Lê Thị Trắng (63 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai) trình bày, ngày 5/1, nhân viên phục vụ trong quán là Võ Thanh Minh (26 tuổi) đang mang trái cây cho khách thì bị thầy Linh (trong tình trạng say xỉn) cùng 2 thanh niên khác gây sự.

Thầy giáo thể dục bị tố say rượu đánh chủ quán và nhân viên phục vụ - Ảnh 1.

Trường THCS thị trấn Thới Lai, nơi thầy Linh công tác.

Thầy Linh bị tố đã dùng tay đấm Minh ngã xuống, rồi tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu. Bà Trắng chạy ra ngăn cản, bị đánh vào vùng mắt chảy máu phải đưa đến bệnh viện may 3 mũi.

Sau khi vụ việc, chủ quán đã làm đơn gửi đến Trường THCS thị trấn Thới Lai và Công an huyện Thới Lai. Riêng Minh, sau khi bị đánh được đưa đến Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thới Lai cấp cứu.

"Bác sĩ nói con tôi tụ máu bầm trong não nên giữ lại điều trị. Giờ đầu của nó không cử động được, sưng mặt do bị đánh bởi nón bảo hiểm. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ và xử lý những người hành hung con tôi", bà Nguyễn Thị Luôn (mẹ của Minh) nói.

Công an huyện Thới Lai cũng đang xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại