Quân đội Nga đột ngột cơ động ở Syria: Một cái bẫy lớn đang được giăng ra?

N. Tuấn Sơn |

Chiều qua, các lực lượng QĐ Nga bất ngờ rút khỏi trạm quan sát tại thị trấn chiến lược Abu Dali trong khu vực do quân chính phủ kiểm soát trên vùng nông thôn phía bắc Hama, Syria.

Thông tin này được Nedaa Syrian công bố và sau đó được South Front dẫn lại cho biết các lực lượng Nga đã rút khỏi trạm quan sát của họ ở thị trấn chiến lược Abu Dali trên phần đất do quân đội Syria kiểm soát và di chuyển tới thị trấn Tulaysiyah ở gần đó.

Hai ngày trước, các lực lượng Quân đội Nga đã bắt đầu thiết lập một căn cứ quân sự mới ở trên đồi Salba nằm về phía nam thị trấn Hayalin trên vùng nông thôn ở tây bắc Hama. Các nguồn tin địa phương cho biết rằng người Nga đã triển khai một số xe quân sự và xe công binh tới thị trấn này.

Các động thái bất thường này của Nga dẫn tới sự hoảng loạn và hoang mang đối với các nhà hoạt động đối lập Syria cũng như thủ lĩnh của các nhóm đối lập.

Quân đội Nga đột ngột cơ động ở Syria: Một cái bẫy lớn đang được giăng ra? - Ảnh 1.

Lực lượng quân cảnh Nga hoạt động ở Syria.

Có nhiều cáo buộc cho rằng Moscow đang tạo thế, chiếm tiên cơ nhân lúc lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) [trước đây là một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria] đang tấn công các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và Nga chuẩn bị phát động một đợt tấn công vào tỉnh Idlib.

"Những điều đang xảy ra ở Idlib là mong muốn của người Nga, Iran và của nhà lãnh đạo cầm quyền Syria, Bashar al-Assad", kênh Enab Baladi về tin tức Syria dẫn phát biểu của chuẩn tướng Ahmed Berri, một chỉ huy của Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).

Trong trường hợp tiếp tục duy trì tiến công, lực lượng HTS tập trung vào kiểm soát phần lãnh thổ do lực lượng đối lập đang nắm giữ ở vùng nông thôn phía tây Aleppo và phía tây bắc Hama sau khi đánh bại các lực lượng Nour al-Din al-Zenki và Ahrar al-Shamdo Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Nhóm khủng bố này hiện đang phát động một đợt tấn công mới vào các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuận còn lại ở vùng nông thôn phía nam Idlib. Các nhà hoạt động đối lập lo sợ rằng nếu HTSS chiếm được khu vực này, người Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận về khu phi quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ và tấn công Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại