Man United đã biến thành thứ mà fan Quỷ đỏ căm ghét nhất

Bảo Nam |

Man United đang hồi sinh cùng Solskjaer. Nhưng chặng hồi sinh chưa thể đẩy lui được thực tế: Quỷ đỏ đã trở thành tất cả những gì họ từng mỉa mai.

Tiêu tiền như Man City

Man United là một đội bóng vĩ đại, là nàng bạch tuyết trong trái tim của phần đông CĐV trên hành tinh bóng đá suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, xuyên suốt lịch sử huy hoàng của Quỷ đỏ cũng từng xuất hiện không ít lần họ trở nên… xấu tính.

Thời Man City mới lọt vào tay của những tỉ phú dầu mỏ và bắt đầu tiêu những khoản tiền khổng lồ, Man United là một trong những đội bóng đầu tiên buông lời mỉa mai.

Ryan Giggs nói rằng City có thể mua được cầu thủ nhưng không thể mua được lịch sử. Đến cao quý như Sir Alex cũng không ít lần mỉa Man xanh là "một gã hàng xóm ồn ào".

Vào thời điểm đó, Man United xây dựng thành công nhờ nền tảng từ những cầu thủ tự đào tạo (thế hệ 92 là ví dụ) hoặc bằng những bản hợp đồng ngon-bổ-rẻ. Trong khi đó, Man City mua người như phá giá thị trường.

Man United đã biến thành thứ mà fan Quỷ đỏ căm ghét nhất - Ảnh 1.

Di Maria là thương vụ làm CĐV Man United tức tối.

Tuy nhiên, Man United giờ đây cũng chẳng khác gì hình ảnh của Man City thời bị Giggs và Sir Alex mỉa mai.

Theo thống kê, Quỷ đỏ đã chi tới 780 triệu bảng trong 5 mùa chuyển nhượng gần nhất. Họ mua về những bom tấn như Paul Pogba, Di Maria, Lukaku, Memphis Depay…

Đây thật sự là một con số đã tát thẳng vào lịch sử của Man United. Trong 27 năm trị vị của triều đại Sir Alex, vị HLV vĩ đại chỉ tiêu vỏn vẹn 531 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Ấy vậy mà chỉ 6 năm sau khi ông nghỉ hưu, số tiền Man United đổ vào chuyển nhượng đã vượt.

Vấn đề là với gần 800 triệu bảng, Man United chỉ có 4 danh hiệu, nhưng không có ngai vàng Premier League. Trong khi đó với chỉ hơn 500 triệu bảng tiền chuyển nhượng, Sir Alex đã mang về Old Trafford tới 40 danh hiệu, bao gồm 13 chức vô địch Premier League.

Thay HLV đều như Chelsea

Thú chơi HLV của tỉ phú Roman Abramovich từng bị Man United chỉ trích. Cũng đúng thôi, một đội bóng gắn bó với 27 năm với chỉ một HLV duy nhất hoàn toàn có quyền mỉa mai một đội bóng mà cứ trung bình 2 năm lại thay một HLV.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Sau thời Sir Alex, Man United đã cũng bị cuốn vào vòng xoáy sa thải-bổ nhiệm HLV liên tục. Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và chắc chắn chưa dừng lại, khi tham vọng của Quỷ đỏ là mời Zinedine Zidane hoặc Mauricio Pochettino về Old Trafford.

Vào cái thời mà Man United trên dưới một lòng, họ cười khẩy vào những đòn bẩn của các cầu thủ Chelsea dành cho Jose Mourinho. Họ cho rằng bóng đá vốn dĩ không tồn tại những mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" như vậy.

Man United đã biến thành thứ mà fan Quỷ đỏ căm ghét nhất - Ảnh 2.

Solskjaer là người thứ 5 ngồi ghế chỉ đạo tại Man United chỉ trong vòng hơn 5 năm kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Nhưng giờ đây Man United cũng đang bị một lực lượng đông đảo CĐV chỉ trích là cố tình cưa gãy chân ghế của Mourinho.

Nhiều cầu thủ thi đấu uể oải, hời hợt dưới thời Mourinho bỗng dưng lại hồi sinh sau khi Người đặc biệt bị sa thải. Họ thậm chí cười cợt, ăn mừng, cá độ với nhau chuyện Man United sa thải Mourinho.

Ăn mày quá khứ giống Liverpool

Sau khi thành công vượt mặt Liverpool, trở thành đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch quốc gia nhất Premier League, Man United không ít lần lấy chuyện The Kop thích "ôn cố tri tân" để mỉa mai.

Rất nhiều nhân vật lớn của Man United thậm chí còn dạy đời Liverpool phải hướng tới tương lai thay vì cố gắng nhắc cho NHM nhớ rằng The Kop từng là một tượng đài trong quá khứ.

Nhưng giờ đây chính Man United cũng đang ăn mày dĩ vãng y hệt như đối thủ. Khi tương lai vẫn còn là một dấu chấm hỏi, nhiều nhân vật của Man United bắt đầu nói về quá khứ, nhắc cho NHM nhớ rằng Quỷ đỏ từng vĩ đại ra sao, từng oai phong thế nào.

Ngắm tới Top 4 giống Arsenal

"Chú tư" là biệt danh đầy mỉa mai mà đông đảo CĐV dành cho cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger. Mourinho từng cho rằng Wenger là một "kẻ thất bại đặc biệt" khi hầu như năm nào cũng chỉ về đích trong nhóm 4 đội dẫn đầu và bổ sung vào phòng truyền thống những chiếc cúp FA.

Man United đã biến thành thứ mà fan Quỷ đỏ căm ghét nhất - Ảnh 3.

Mục tiêu của Man United giờ chỉ là top 4.

Giờ đây Man United cũng vậy. Họ an ủi CĐV bằng FA Cup, bằng Europa League và mục tiêu mùa này của Quỷ đỏ về cơ bản cũng chỉ là cố lọt vào nhóm 4 CLB dẫn đầu để có vé dự Champions League mùa tới.

Man United đang trở thành bài học cho những kẻ đã từng nghĩ rằng vinh quang là thứ tồn tại vĩnh viễn. Bài học chỉ ra: Khi bạn đi lên tốt nhất nên khiêm tốn để nhỡ may lúc xuống dốc, bạn không trở thành trò cười cho thiên hạ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại