Phim của Mỹ Tâm bị chê, Trấn Thành: Mỹ Tâm xứng tầm 1 siêu sao quốc tế

Ý An |

"Tôi nói thẳng, đây không chỉ là diễn xuất của 1 ca sĩ, mà của một "ngôi sao quốc tế thực thụ" trong làng điện ảnh đương đại", Trấn Thành viết.

Thành công trong vai trò ca sĩ, từng lấn sân lĩnh vực phim truyền hình nhưng với "Chị trợ lý của anh", lần đầu tiên Mỹ Tâm tham gia điện ảnh với vai nữ chính.

Sau khi "Chị trợ lý của anh" chính thức ra rạp, có rất nhiều bình luận trái chiều về bộ phim cũng như diễn xuất của Mỹ Tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi là một số ý kiến bày tỏ sự chê bai, chưa hài lòng.

Mới đây, MC Trấn Thành với tư cách là một khán giả đã tự bỏ tiền mua vé xem "Chị trợ lý của anh" đã có những lời bình luận khá chi tiết về bộ phim đang gây chú ý này. Đặc biệt, anh dành rất nhiều lời nhận xét ưu ái cho diễn xuất của người chị đồng nghiệp.

Thậm chí, Trấn Thành không ngần ngại phong tặng cho Mỹ Tâm một danh hiêu đặc biệt: "Siêu sao quốc tế".

Phim của Mỹ Tâm bị chê, Trấn Thành: Mỹ Tâm xứng tầm 1 siêu sao quốc tế - Ảnh 1.

Mỹ Tâm lần đầu đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh

"Tối qua đi xem "Chị trợ lý của anh" và bây giờ tôi chỉ muốn bàn về... Mỹ Tâm. Mỹ Tâm xứng tầm 1 SIÊU SAO quốc tế. Không làm thì thôi, làm cái gì ra cái đó.

Chị đã mở ra một kỷ nguyên mới về lối diễn xuất cho những vai gọi là "nữ chính" trong điện ảnh Việt và cho cả bản thân chị - một loại tính cách chân thật, dứt khoát, thẳng thắn, tinh nghịch nhưng cực kỳ chín chắn, không màu mè, không 1 chút bánh bèo mà lại vô cùng.... "đàn bà".

Chị đã cố gắng "đời" nhất có thể trong từng câu thoại, từng cảnh quay, dung dị như chính con người chị ở ngoài.

Chị vận hành tâm lý từ vui sang buồn một cách ngọt ngào và tinh tế đến nỗi như kiểu rõ ràng bả cho mình uống cafe sữa, mà bả bơm cafe thêm vô lúc nào không biết để khi đặt ly xuống bàn, ta nhận ra nãy giờ mình đang uống cafe đen... không đường - một cảm giác tận cùng của nỗi đau.

Điều đáng khen ngợi hơn nữa là lối diễn của Tâm lần này cực kỳ văn minh, không 1 chút sến sẩm. Nó vượt xa mong đợi của khán giả và ngay cả fan của Tâm.

Đến nỗi, lâu lâu tôi cứ thốt lên trong rạp: "Tâm! Rút cuộc chị là ca sĩ hay diễn viên vậy"? Nói không ngoa thì ngay cả một diễn viên chuyên đóng vai nữ chính chuyên nghiệp cũng chưa chắc đóng vai này hay và làm khán giả "cảm" được nhân vật như Tâm.

Tôi nói thẳng, đây không chỉ là diễn xuất của 1 ca sĩ, mà của một "ngôi sao quốc tế thực thụ" trong làng điện ảnh đương đại. 

Thoại thì đời, biểu cảm thì cưng, nói chuyện thì duyên, cá tính đậm đà, cười quá xinh, khóc vẫn đẹp. Một đẳng cấp quốc tế!", Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

Phim của Mỹ Tâm bị chê, Trấn Thành: Mỹ Tâm xứng tầm 1 siêu sao quốc tế - Ảnh 2.

Trấn Thành rất nể trọng Mỹ Tâm trong công việc.

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng đưa ra một số lời nhận xét về hình ảnh, âm nhạc và thời trang trong phim. Anh nhận định: "Quay rất đẹp và trẻ trung, góc máy cực kỳ hiệu quả cho việc kết nối cảm xúc từ diễn viên đến khán giả.

Âm nhạc văn minh, mới mẻ, tinh tế và hỗ trợ tối đa cho tâm lý của nhân vật. Ca khúc chủ đề Tâm hát hay luôn. Thời trang của Tâm phim này đẹp luôn. Bộ nào cũng đẹp, tôn được dáng và tạo được cá tính".

Về nam diễn viên đóng cặp với Mỹ Tâm trong phim, Trấn Thành nhận xét: "Mai Tài Phến là một cậu em tôi rất quý ở ngoài đời nên tôi nói thật luôn.

Tại lỡ nói thật nãy giờ rồi! Đầu phim vai của Phến chỉ dừng lại ở mức an toàn, cho đến những phân đoạn cuối của phim, nơi tâm lý nhân vật được phép lột tả sâu sắc nhất thì Phến mới thật sự gây được ấn tượng.

Diễn rất là cảm, nhất là đoạn ôm chị Tâm cuối phim, làm cho nhân vật rất đáng thương. Ngoài thời trang chưa ổn lắm ra thì chúng ta vẫn nên thông cảm cho Phến. Không phải Phến diễn không tốt mà do chị Tâm thể hiện quá tốt nên hơi thiệt thòi cho em nó.

Tố chất ngôi sao trong Tâm quá mạnh, cá tính của Tâm thú vị đến nỗi nó làm mờ nhạt nhiều thứ xung quanh và nó cưng đến nỗi, tôi có thể bỏ qua tất cả những hạn chế nho nhỏ của phim, thật sự không đáng quan tâm để bắt lỗi nữa".

Phim của Mỹ Tâm bị chê, Trấn Thành: Mỹ Tâm xứng tầm 1 siêu sao quốc tế - Ảnh 3.

Trước những lời chê bai, Trấn Thành thẳng thắn lên tiếng bảo vệ Mỹ Tâm và bộ phim. Anh cho rằng bộ phim như vậy "đủ cưng" rồi và không cần đòi hỏi thêm nữa. Thậm chí, nam danh hài khẳng định thành công của bộ phim này có được 80% là nhờ diễn xuất của Mỹ Tâm.

"Nhiều người cứ khắt khe bảo phim còn hạt sạn này hạt sạn kia. Xin thưa, khuyến khích đi, đừng chỉ trích nữa, để những người làm phim nghiêm túc có động lực mà tiếp tục làm phim hay cho chúng ta xem.

Mình đến quán là để ăn cơm chứ đâu phải để nhặt sạn. Phim cưng vậy chưa đủ sao? Ta đòi hỏi gì thêm nữa?

Có một số người nói: "Mỹ Tâm hên thôi, do hợp vai, bả bê nguyên con người bả ngoài đời vô chứ có cần đóng gì đâu"!

Dạ xin thưa tiếp, vậy ai cảm thấy dễ thì thử bưng mình ngoài đời vô diễn đi sẽ rõ. Hoặc chọn luôn cô diễn viên nào hợp vai bưng vô luôn thử đi cũng sẽ rõ, sẽ thấy sự khác biệt à!

Thật ra, với tôi, phim này thành công hay không hết 80% là do nữ chính rồi. Chỉ nói thế thôi. May thì có may thật đấy, nhưng đây là sự đầu tư nhân vật nghiêm túc, đừng định nghĩa nó là sự ăn may.

Yêu cầu quá nhiều để làm gì, trong khi đời người, đôi khi chỉ cần một lần thật trọn vẹn để được toả sáng và lưu danh?

Vẫn tiếp tục là fan Mỹ Tâm! Kính nể! Chúc phim đại thắng!", Trấn Thành viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại