Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh

Nam Khánh |

Một phần của La Liga đã "chết" khi Ronaldo ra đi. Nhưng giải đấu đang chuyển mình mạnh mẽ để ngày càng vững vàng, phát triển hơn.

1. Cristiano Ronaldo được công bố chính thức là người của Real Madrid vào một ngày của tháng 7 năm 2009.

Mặc dù hôm đó là thứ hai, nhưng có đến 80.000 người đã đến sân vận động Santiago Berbabeu để được tận mắt nhìn thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha bằng xương bằng thịt, một con số vượt trội hơn rất nhiều so với số lượng 62.467 khán giả đã đến Olympico của Rome để theo dõi trận chung kết UEFA Champions League giữa Man United và Barcelona.

Có đến hơn 10.000 fan hâm mộ đã phải nếm trải sự thất vọng – rất nhiều người trong số đó đã phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt và nóng bức của Madrid – với việc bị bỏ lại bên ngoài sân vận động khi cánh cổng sân đóng lại vào lúc 8:40 pm.

Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh - Ảnh 1.

Ronaldo ra mắt Real Madrid.

Phòng bán vé đã phải hoạt động hết công suất. Ronaldo đã đáp ứng đúng – hay thậm chí là vượt xa – những kì vọng mà ban lãnh đạo Real Madrid đã nghĩ về khi mang anh đến Tây Ban Nha.

Trong 9 năm gắn bó với Los Blancos, anh đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục khác nhau, giành bốn chức vô địch UEFA Champions League và ghi đến 450 bàn cho đội chủ sân Santiago Bernabeu. Câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ sẽ không bao giờ có thể được gặp lại một con quái vật khủng khiếp như cầu thủ mang áo số 7 này nữa.

Giờ đây, khi Ronaldo đã chuyển đến Italia để thi đấu cho Juventus, dường như có một thứ gì đó đã mất đi. Trên sân cỏ, Real Madrid đang gặp phải rất nhiều khó khăn, với việc bị Barcelona bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Số lượng khán giả đến theo dõi các trận đấu ở Santiago Bernabeu cũng đã giảm mạnh – ví dụ, chỉ có 55.229 cổ động viên đến sân trong trận đấu sân nhà gần đây nhất của Madrid, đối đầu với Rayo Vallecano, vào đúng ngày đồng đội cũ của Ronaldo, Luka Modric, được trao giải Quả Bóng Vàng FIFA.

Số lượng khán giả đến sân trung bình của Real Madrid trong các trận đấu trên sân nhà ở mùa giải năm nay là 62.500 người, đó là một sự sụt giảm mạnh so với con số trung bình 65.824 người/ trận ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình của số lượng khán giả đến sân trong các trận đấu ở La Liga đã tăng đến gần 8%, khi các cổ động viên đang rất thích thú với sự khốc liệt trong cuộc đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, ví dụ, bất ngờ nhất chính là việc Alaves hiện đang nằm trong top 5 của bảng xếp hạng.

2. "Khi một ngôi sao rời khỏi câu lạc bộ - một người đã trải qua những năm tháng vô cùng tuyệt vời trên sân cỏ trong màu áo Real Madrid – sẽ không thể tránh khỏi cái cảm giác ‘có một thứ gì đó’ đã mất đi.

Nhưng tôi không nghĩ rằng lịch sử sẽ định nghĩa 6 tháng qua là một giai đoạn mà La Liga đã đánh mất bất cứ thứ gì," Gareth Balch, CEO của Two Cirles, một công ty tiếp thị thể thao, nhận xét. "Về mặt thương mại và thể thao, giải đấu này vốn đã rất mạnh mẽ trong nhiều năm qua, và điều đó chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới."

"Dù các số liệu đã chỉ ra một sự sụt giảm về số lượng khán giả ở Bernabeu cũng như các số liệu khác của La Liga.

Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ tồn tại lâu. Đó chỉ đơn thuần là một sự lắng xuống, một hiệu ứng diễn ra theo chu kì, sau những mùa giải đã gặt hái quá nhiều thành công ở các hạng đấu cao với Ronaldo và cùng với việc Real Madrid giành chiến thắng trên mọi đấu trường.

Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh - Ảnh 2.

Những Sevilla, Atletico Madrid... luôn khát khao chen chân vào cuộc đua Real, Barca.

Hãy nhìn vào sự đối nghịch trong mặt kinh tế, thương mại và thành tích thể thao của Manchester United để hiểu rõ về cách vận hành của thị trường thể thao gần đây. Một thị trường mà ở đó, thương hiệu luôn bền vững dù đội bóng có gặp khó khăn trên các đấu trường."

Joris Evers, Giám đốc truyền thông của La Liga, đã lập luận một cách tự tin rằng giải đấu này vĩ đại hơn nhiều so với một cá nhân: "Không thể phủ nhận Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời , cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho La Liga và nền bóng đá của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, La Liga và các câu lạc bộ mới là những nhân tố đã tạo nên La Liga Santander, và nó chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với một cá nhân. Mùa giải năm nay, giải đấu này đã trở nên rất kịch tính và sôi động. La Liga đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm qua để quảng bá thương hiệu của giải đấu, cũng như của các câu lạc bộ."

Bất chấp sự ra đi của Ronaldo, La Liga vẫn tuyên bố các hợp đồng bản quyền phát sóng của họ đã tăng lên vào mùa hè, với mức tăng đột biến ở quốc nội (15%) và quốc tế (30%) so với ba mùa giải trước, với gần 5 tỷ Euro được đảm bảo từ tiền bản quyền quốc tế trong 5 mùa giải bởi MediaPro, bắt đầu từ mùa sau."

"Không ai trong số các đối tác phát sóng của chúng tôi nhìn nhận sự ra đi của Cristiano Ronaldo như một vấn đề lớn," Evers cho biết. "Chúng tôi muốn phát triển thương hiệu của La Liga và các câu lạc bộ hơn nữa để tạo nên một loại tiếng tăm giống như Premier League, thứ đã được hình thành mà không cần dựa vào sức mạnh của bất kì một ngôi sao cá nhân nào cả."

Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đang bị bỏ xa bởi các bảng hợp đồng bản quyền phát sóng béo bở mà Premier League đã nhận được, và về mặt doanh thu, Premier League kiếm chác được nhiều hơn La Liga đến 86%, theo số liệu thu thập bởi Deloitte.

Điều đáng chú ý là La Liga đang vượt xa Premier League trong bảng xếp hạng hệ số UEFA, với bốn câu lạc bộ Tây Ban Nha nằm trong top 10, so với hai câu lạc bộ của Anh, và giải đấu hàng đầu "Xứ sở bò tót" đã giành đến 5 chức vô địch UEFA Champions League gần nhất, cũng như góp mặt đến 4 cái tên trong số 5 đội gần nhất vô địch UEFA Europa League.

Đó là một chuyện rất thú vị, như Evers đã lưu ý, rằng Premier League đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua, dù cho bên trong giải đấu này không có gì nổi bật. Không giống như La Liga, họ không sở hữu Messi, Griezmann hay bất kì một cái tên nào khác góp mặt trong top 3 Qủa Bóng Vàng gần đây.

Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh - Ảnh 3.

Premier League hấp dẫn theo cách rất khác La Liga.

Ví dụ, Premier League đã không có bất kì một cầu thủ nào giành chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu Qủa Bóng Vàng kể từ khi Ronaldo đoạt được giải thưởng này với tư cách là một cầu thủ của Manchester United vào năm 2008, đó thậm chí còn là lần cuối cùng giải đấu hàng đầu nước Anh có một người được đứng trên bục vinh danh.

Thế giới bóng đá, kể từ đó đã được định nghĩa là cuộc đại chiến giữa hai con quái vật Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Cả hai ngôi sao này – cho đến khi bị chặn đứng bởi Luka Modric vào năm nay, sau khi tỏa sáng rực rỡ cả trong màu áo đội tuyển Croatia lẫn câu lạc bộ Real Madrid – đã thống trị hoàn toàn cuộc đua giành danh hiệu Qủa Bóng Vàng. Trình độ của họ - và những kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc – đã biến La Liga thành một đấu trường đầy hấp dẫn và sức thu hút.

Họ đã biến cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid trở thành trận Derby vĩ đại nhất của thế giới bóng đá, xếp trên cả những cuộc đụng độ mang tính lịch sử như Liverpool vs Manchester United hay Boca Junior vs River Plate.

Câu chuyện này giờ đây đã kết thúc – trừ khi nó diễn ra ở các cuộc đối đầu thuộc đấu trường Champions League – khi Ronaldo đã rời khỏi La Liga để đến với Serie A của Italia. Tuy nhiên, Evers đang rất muốn nâng tầm danh tiếng của 18 câu lạc bộ khác trong giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

"Nhiệm vụ chính của La Liga là thúc đẩy giải đấu này trở nên lớn mạnh hơn và nâng cao tiếng tăm cho các câu lạc bộ tại đây," Evers cho biết. "Barca và Real Madrid đều đã là những thương hiệu toàn cầu.

Chúng tôi muốn giúp cho những câu lạc bộ khác tại đây cũng có được danh tiếng rộng lớn trên toàn cầu giống như hai đội bóng đó và điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho cả giải đấu. Đó là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi.

Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cái cách mà Premier League có thể khiến cho các fan bóng đá ở Châu Phi, Ấn Độ và Indonesia nhớ tên tất cả các câu lạc bộ của họ. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, danh sách các câu lạc bộ La Liga mà mọi người có thể nhớ tên chỉ vỏn vẹn là hai, ba hoặc bốn. Chúng tôi cần phải biến danh sách những cái tên mà họ có thể nhớ đến trở nên dài hơn."

Chủ tịch Florentino Perez luôn có một mối quan hệ rất lạnh nhạt với Ronaldo. Ông đã có một sự tính toán đầy mạo hiểm khi đồng ý bán ngôi sao người Bồ Đào Nha cho Juventus sau 9 năm phục vụ.

Perez đã quyết định đẩy đi khẩu đại pháo của câu lạc bộ và bắt đầu công việc tái thiết một đội hình đang trở nên già nua (một quá trình nhiều khả năng sẽ được đẩy nhanh vào mùa hè tới).

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2. Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai và phong độ của anh chắc chắn sẽ không còn có thể duy trì được lâu ở giai đoạn đỉnh cao nữa. Tuy nhiên, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều ngôi sao ở những môn thể thao khác như Roger Federer và LeBron James, vẫn có thể thi đấu một cách xuất sắc dù đã bước sang độ tuổi 30.

Tuy vậy, về mặt thương mại, giá trị của Ronaldo chưa bao giờ suy giảm, dù cho điều đó có thể thay đổi một cách nhanh chóng tùy thuộc vào diễn biến của các cáo buộc về tội danh hiếp dâm mà anh đã dính phải vào hồi tháng 10, được đưa ra bởi một người phụ nữ tên Kathryn Mayorga trên tờ Der Spiegel của Đức.

Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh - Ảnh 4.

Mất Ronaldo là thiệt hại lớn nhưng cũng là cơ hội để La Liga tìm kiếm những hướng đi mới.

Bất chấp những câu chuyện tai tiếng đó, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ của CLB, người hâm mộ và các nhà tài trợ. Chưa có bất cứ một vận động viên nào, theo Forbes, có được nhiều sự ủng hộ như ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Anh có hàng trăm triệu người theo dõi trên các phương tiện mạng xã hội. Như trên facebook, anh có 120 triệu người; La Liga có 49 triệu người. Là gương mặt đại diện cho thương hiệu CR7; khả năng kiếm tiền của anh - nếu so sánh với sự nghiệp kinh doanh của David Beckham sau khi giã từ sự nghiệp - có lẽ sẽ không suy giảm ngay cả khi anh giải nghệ.

Nếu bạn nhìn vào những rock band vĩ đại nhất hay nhà làm phim tiêu biểu nhất của mọi thời đại, album thứ 10 hay bộ phim thứ 10 luôn được làm tốt hơn cái đầu tiên hoặc thứ hai," Balch nói. "Với danh tiếng và chiều sâu của sự nỗ lực chỉ có thể được tích lũy qua thời gian; và dưới góc độ thể thao - hay dưới góc độ của một nhà làm phim – ta có thể nói rằng, càng về sau, mọi sự sẽ càng trở nên có lợi hơn cho Ronaldo.

"Do đó, hai năm của Ronaldo ở Juventus chắc chắn sẽ vượt xa những năm đầu của cậu ấy ở Manchester United, xét về mặt lợi nhuận tài chính mà Juventus sẽ nhận được. Đó là tác dụng kì diệu từ sự cộng hưởng mà bạn nhận được từ thứ nhận thức thuộc về - và đã đi theo – cậu ấy trong suốt sự nghiệp."

3. Vào mùa hè năm 2017, La Liga đã mất đi Neymar Jr. (một thương hiệu thể thao toàn cầu khác) vào tay Paris Saint-Germain của Ligue 1. Vào mùa hè năm ngoái, họ lại tiếp tục mất đi Cristiano Ronaldo.

Mặc dù vậy, giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha này vẫn phải tiếp tục vận hành mà không có sự góp mặt của hai người họ. Rốt cục thì trời cũng đâu có sập khi huyền thoại mang tính biểu tượng của thế giới bóng rổ, Michael Jordan, quyết định nghỉ hưu khi đang khoát áo Chicago Bull vào năm 1999. NBA hiện nay vẫn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chuyện này giống như câu đố vui về ‘quả trứng có trước hay con gà có trước?’," Balch nhận xét. "Bạn có thể trở thành một giải đấu lớn bởi vì bạn sở hữu hàng tá ngôi sao lớn hay bạn phải vận hành giải đấu thật tốt và những ngôi sao sẽ tự sinh ra từ bên trong đó? Tôi nghĩ rằng đây chính là một câu hỏi, một thử thách lớn mà La Liga sẽ phải đối mặt.

Đằng sau sự ra đi của Ronaldo là một giải đấu vĩ đại đang hồi sinh - Ảnh 5.

La Liga sẽ sớm thu hút được các ngôi sao mới để khẳng định vị thế.

Họ đã trải qua một giai đoạn hoàng kim và vinh quang nhất mà một con người có thể tưởng tượng được – với hai trong số những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, trong màu áo hai đội bóng lớn nhất, tạo nên cuộc ganh đua hấp dẫn nhất thế giới trong nhiều năm qua. Nó đã giúp ích rất nhiều cho mục tiêu tăng trưởng thương mại."

"Nhưng điều đó đâu có thúc đẩy giải đấu này lên vị trí số 1. Nó chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, đi và tìm kiếm một Ronaldo mới không phải là cách duy nhất để đưa giải đấu này trở thành đấu trường lớn nhất thế giới.

Họ cần làm marketing tốt hơn và thúc đẩy nó bằng cách thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu. Công việc đó đòi hỏi một cách tiếp cận khác.

Với một gã Ronaldo mới, mọi chuyện sẽ tiếp tục đi theo cùng một chu kỳ. Nếu bạn nhìn lại 50 năm qua, luôn luôn có những cầu thủ vĩ đại thi đấu ở La Liga. Có một điều không thể nghi ngờ là những cầu thủ vĩ đại nhất luôn muốn được thi đấu ở Nou Camp hoặc Santiago Bernabeu."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại