Mỗi cha mẹ hãy dành ra 60 giây xem video này trước khi định đăng ảnh con lên mạng xã hội

Nhi Trần |

Việc đăng những hình ảnh riêng tư của con không còn đơn giản là vui vẻ nữa mà nó thực sự tiềm ẩn những nguy hiểm cho chính trẻ.

Kate Schweitzer là một bà mẹ với hai cô con gái đáng yêu. Cô sống ở Chicago (Mỹ), làm việc tại nhà và tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội khác nhau. 

Bài viết của cô trên trang Popsugar về việc nguy hại khi đăng tải ảnh con trên trang mạng xã hội khiến bậc phụ huynh nào cũng phải suy ngẫm.

Video 60 giây về chiến dịch quyền riêng tư của trẻ cha mẹ nào cũng nên xem.

Nguyên văn bài chia sẻ của cô Kate Schweitzer:

Tôi đã luôn đăng ảnh những đứa trẻ của mình lên mạng xã hội - thành thật mà nói, tôi không suy nghĩ quá nhiều vì đó là điều không thể tránh khỏi. 

Mạng xã hội là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và nó sẽ không biến mất sau khi tôi sinh con, tôi đã thông báo điều đó thông qua một bài đăng trên Instagram và dùng một hashtag mới dành cho em bé.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi trở thành mẹ, đó vẫn là cách tốt nhất để gia đình và bạn bè theo dõi được cuộc sống của chúng tôi. 

Tôi đã biến gia đình mình thành một cuốn sách mở và không phải người duy nhất làm điều này. Hầu hết các bậc cha mẹ sẽ đăng khoảng 1.500 bức ảnh của con mình lên mạng trước khi chúng được năm tuổi.

Và mặc dù tôi vẫn chưa có kế hoạch ngừng hẳn việc chia sẻ ảnh, một chiến dịch mới đã khiến tôi biết được những gì không nên vượt quá giới hạn và những bức ảnh nào không nên đăng bởi chúng liên quan đến các con tôi.

Liên minh Cứu hộ Trẻ em gần đây đã đưa ra một sáng kiến Kids For Privacy (Vì sự riêng tư của trẻ) để nhắc nhở các bậc cha mẹ giống như tôi rằng những gì trông có vẻ vô hại lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, tàn khốc.

Từ việc dạy trẻ đi bô đến những bức ảnh bồn tắm vui tươi cho đến những ảnh em bé trần truồng phần dưới, những bức ảnh này - đặc biệt là khi được đăng cùng với các hashtag dễ tìm kiếm (#tậpđibô, #đitắm và #trẻkhỏathân) khiến trẻ bị phơi bày quá mức và dễ bị tổn thương trước những kẻ ấu dâm và tội phạm tình dục - những kẻ chủ động nhắm đến những bức ảnh của trẻ em trong tình trạng cởi quần áo.

Mỗi cha mẹ hãy dành ra 60 giây xem video này trước khi định đăng ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Những tấm ảnh kiểu này rất dễ khiến trẻ trở thành nạn nhân của tội phạm ấu dâm.

Cách tiếp cận lỏng lẻo của chúng ta đối với việc cài đặt quyền riêng tư trực tuyến chắc chắn cũng không giúp được gì. 

Theo liên minh Cứu hộ trẻ em, có tới 89% phụ huynh đã không kiểm tra quyền cài đặt này trong hơn một năm.

Chính vì điều đó, dự án Vì quyền riêng tư của trẻ em (Kids For Privacy) yêu cầu phụ huynh suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng những bức ảnh đó lên mạng xã hội. 

Một bước tiến xa hơn nữa, chiến dịch cũng yêu cầu các bậc cha mẹ hãy tiếp quản 100 hashtag phổ biến hàng đầu mà quá phơi bày trẻ em, bằng cách đăng tải các bức ảnh tự sáng tạo có các dấu hiệu "Quyền riêng tư" giúp đòi lại quyền riêng tư trực tuyến của trẻ.

Video chiến dịch này làm tôi sợ hãi và thấy một chút tội lỗi khi tôi tự vấn lương tâm để xem liệu mình có vô tình khiến con gặp nguy hiểm hay không? 

Đây là video mà tôi nghĩ rằng mọi phụ huynh có dùng mạng internet cần xem. Rốt cuộc đó là con của chúng ta nhưng quyền riêng tư thì là của riêng lũ trẻ.

Nguồn: Popsugar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại