Bị gặng hỏi 3 lần, TT Trump mới thừa nhận: Không thỏa hiệp vì sợ bị chê "ngu ngốc"

Thi Anh |

Khi bị gặng hỏi tới lần thứ ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ lý do ông không chấp nhận đề nghị của Đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với một nhóm các nghị sĩ rằng ông không thể chấp nhận mở cửa Chính phủ trở lại khi hai bên đàm phán về việc xây dựng bức tường biên giới bởi ông "sẽ trông ngu ngốc nếu làm như vậy", nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN.

Lãnh đạo phe Thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer cho biết, ông đã hỏi Tổng thống Trump rằng: Vì sao Chính phủ không thể mở cửa trở lại trong khi hai bên đang nỗ lực giải quyết những khác biệt?

"Tôi đã hỏi thẳng ông ấy... Ông ấy không thể đưa ra một câu trả lời tử tế", Schumer nói.

Sau khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ giải thích kế hoạch nhằm thông qua những biện pháp về ngân sách trong lúc đàm phán diễn ra, ông Schumer đã nhiều lần hỏi ông Trump rằng vì sao ông lại phản đối phương án này, nguồn tin của CNN cho hay.

Cuối cùng, khi Schumer hỏi tới lần thứ ba về lý do ông Trump không chấp nhận đề nghị của Đảng Dân chủ và Tổng thống Mỹ đã trả lời là: "Trông tôi sẽ ngu ngốc nếu làm như vậy".

Chuyện này được cho là đã diễn ra trong cuộc gặp giữa ông Trump và các lãnh đạo Quốc hội trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần do những mâu thuẫn xung quanh ngân sách xây tường biên giới.

Hạ viện Mỹ được kỳ vọng sẽ tổ chức một loạt cuộc bỏ phiếu để mở cửa Chính phủ, chỉ vài giờ sau khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát, một cố vấn thuộc Đảng Dân chủ xác nhận với CNN, tuy nhiên ông Trump nhiều khả năng sẽ không ký thông qua bất cứ vấn đề gì họ nhất trí ở thời điểm này.

Hai quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen đã mô tả tình hình ở biên giới phía Nam là "khủng hoảng". "Nielsen nói rằng: Đây không còn là thế tiến thoái lưỡng nan nữa. Chúng ta đang ở trong một tình huống khủng hoảng", nguồn tin của CNN nói.

Mặc dù không có ai cao giọng, to tiếng trong cuộc gặp nhưng rõ ràng là không bên nào lung lay. Theo nguồn tin của CNN, sau cuộc gặp, các nghị sĩ đều nói rằng không hề có đột phá nào.

Ông Trump đã mời các nghị sĩ quay trở lại Nhà Trắng vào ngày 4/1 để tiếp tục bàn thảo nhằm tìm một con đường để mở cửa Chính phủ trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại