Rút quân khỏi Afghanistan: Kiên nhẫn của Tổng thống Trump đã tới hạn

Hồng Nhung |

Sau khi tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Trump lại quyết định rút tiếp quân khỏi Afghanistan. Ông Trump có vẻ rất quyết tâm trong việc này.

Một ngày sau tuyên bố rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/12 đã khiến mọi người bất ngờ khi quyết định rút một lượng lớn binh sĩ khỏi chiến trường Afghanistan.

Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự mất kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump đối với cả cuộc chiến ở Afghanistan cũng như sự can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài đang giảm dần.

Sự mất kiên nhẫn thể hiện ngay trong phần trả lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump với báo giới khi được hỏi về tình hình an ninh Afghanistan. Thay vì trả lời trực diện câu hỏi của phóng viên, ông Donald Trump đã gạt đi và nói rằng: "Không cần phải đề cập đến Taliban ở đây và chúng tôi cũng không muốn nói về Taliban. Chúng tôi sẽ kết thúc cái mà chúng tôi lẽ ra phải kết thúc nó từ lâu rồi. Chẳng có ai đủ khả năng để kết thúc nó và chúng tôi sẽ làm điều đó".

Mỹ hiện có khoảng 14.000 binh sĩ đang đồn trú tại Afghanistan, hoạt động dưới lá cờ phái bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan hoặc trong các chiến dịch chống khủng bố riêng rẽ.

Với quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump , khoảng 7.000 binh sĩ trong số này có thể được đưa về nước trong vài tháng tới sau khi Tổng thống Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng. Thông tin trên đã ngay lập tức gây phản ứng dữ dội ngay trong dư luận Mỹ và giới chức ngoại giao Afghanistan.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức nước ngoài cấp cao ở Afghanistan giấu tên bày tỏ lo ngại rằng mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn với Taliban sẽ trở nên không khả thi khi đối thủ chính quyết định giảm một nửa lực lượng. Quan chức này còn chua chát bình luận rằng “nếu bạn là Taliban, thì Giáng sinh đã đến sớm”.

Trong một tuyên bố mới nhất, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã công khai nói rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ mở đường cho sự xuất hiện của một vụ tấn công thứ 2 kiểu 11/9.

Ông Graham nói: “Quyết định này giống như sự đầu hàng vậy. Chúng ta có thể thành công, chỉ khi chúng tôi hợp tác với những người khác. Tuy nhiên, quyết định này đã làm suy yếu nỗ lực đó”.

Trước đó trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Graham cũng nhấn mạnh rằng, điều kiện an ninh ở Afghanistan hiện nay khiến việc rút binh sĩ Mỹ trở thành một chiến lược đầy rủi ro. Nước Mỹ đang bị đặt vào trạng thái mất tất cả những gì đã đạt được.

Về phía giới quan sát và truyền thông, với quyết định rút bớt quân khỏi Afghanistan vào lúc này chẳng khác nào Mỹ đang “đặt vào tay” Taliban một chiến thắng chiến thuật và tuyên truyền lớn, trong khi lực lượng này không cần nhượng bộ gì.

Theo ông Michael Kugelman - phó giám đốc chương trình châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Wilson, một mặt quyết định này có thể dẫn đến sự gia tăng mức độ bạo lực và mang lại lợi thế trên chiến trường cho Taliban khi có thể dễ dàng trục xuất quân đội Mỹ mà không cần tới một thỏa thuận hòa bình.

Mặt khác, quyết định này cũng sẽ tạo ra một cú sốc về mặt tâm lý đối với lực lượng Afghanistan, thậm chí khiến họ mất tinh thần. Tuy nhiên, đối với những ai ủng hộ việc rút quân, quyết định này cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt cuộc xung đột dài nhất của Mỹ ở nước ngoài, vốn cướp đi mạng sống của 2.300 binh sĩ Mỹ kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu.

Nhìn lại lịch sử, Mỹ đã hiện diện tại Afghanistan 17 năm kể từ năm 2001 sau vụ tấn công 11/9. Đây cũng là cuộc chiến tranh dài nhất của quân đội Mỹ ở nước ngoài và cũng bị đánh giá là cuộc chiến “hao tiền tốn của” của nước Mỹ. /.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại