Bất ngờ với nhiều vũ khí hiện đại của Quân đội Lào sẵn sàng duyệt binh

Ánh Dương |

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập của Quân đội Lào hôm 20/1 tới đây, Viêng Chăn sẽ lần đầu tiên giới thiệu các hệ thống phòng không hiện đại nhất của nước này.

Theo một đoạn video được diễn đàn quân sự Military Armed Forces đăng tải được cho là ghi lại quá trình chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào (LPAF) đã cho thấy một loạt các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại mà Viêng Chăn đang sở hữu và hầu hết trong số đó đều đến từ Liên Xô hoặc Nga hiện tại.

Tuy nhiên điều khiến khá nhiều người bất ngờ trong đoạn video trên là sự xuất hiện của một hệ thống phòng không do Trung Quốc chế tạo dẫn đầu đội hình cơ giới đại diện cho Lực lượng Phòng không Lào.

Dù hình ảnh của đoạn video trên khá mờ nhưng ít nhiều chúng ta vẫn có thể xác định được lai lịch của chúng, đó chính là hệ thống phòng không Yitian.

Theo đó hệ thống phòng không trên của Lào sử dụng khung gầm xe bọc thép bánh lốp chở quân 6x6 WZ-551 do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc chế tạo.

Bất ngờ với nhiều vũ khí hiện đại của Quân đội Lào sẵn sàng duyệt binh - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Yitian đang luyện tập cho Lễ duyệt binh vào ngày 20/01/2019.

Nó được trang bị trang bị 8 tên lửa đất đối không Tianlong 6 được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa không đối không TY-90 hay Sky Swallow-90 có tầm bắn hiệu quả từ 300m đến 6.000m với các mục tiêu có độ cao lên đến 4.000m.

Tên gọi chính thức của hệ thống tên lửa phòng không di động này hiện vẫn còn đang gây tranh cãi khi trên trang chủ của Norinco nó được giới thiệu là Yitian, trong khi đó trong các triển lãm quốc phòng ở Trung Quốc lại được gọi là Tianlong 6.

Còn về phía Lào, số hệ thống Yitian xuất hiện trong đoạn video trên rơi vào khoảng 4 đơn vị và con số chính xác có thể lớn hơn thế.

Ngay sau sự xuất hiện của hệ thống phòng không Yitian, Lào cũng lần đầu tiên để lộ hình ảnh về các tổ hợp tên lửa phòng không do Liên Xô hoặc Nga sau này chế tạo có trong biên chế như tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K35 Strela-10 hay tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora.

Hiện chưa rõ các tổ hợp tên lửa này của Lào có được dưới thời Liên Xô hay được nước này mua của Nga hoặc các nước Đông Âu.

Bất ngờ với nhiều vũ khí hiện đại của Quân đội Lào sẵn sàng duyệt binh - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Yitian.

Sự xuất hiện của một loạt các hệ thống phòng không tiên tiến trong biên chế Quân đội Lào có thể khiến giới quan sát phải đánh giá lại năng lực quốc phòng của Viêng Chăn vốn luôn bị xếp gần cuối Đông Nam Á.

Cần phải nhấn mạnh một điều là trong những năm gần đây Trung Quốc có tác động lớn đến tốc độ hiện đại hóa của Quân đội Lào, khi Bắc Kinh luôn hào phóng chi hàng triệu USD viện trợ quân sự cho Lào.

Các loại vũ khí mới của Lào trong những năm gần đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc mà hệ thống phòng không Yitian là cái tên mới nhất bên cạnh súng trường tấn công QBZ-95 hay trực thăng vũ trang Harbin Z-9.

Bên cạnh mối quan hệ với Trung Quốc, Lào vẫn duy trì các hoạt động hợp tác quân sự với các đối tác chiến lược mà Nga là một trong số đó khi mới đây có thông tin Moscow đã bắt đầu chuyển giao cho Viêng chăn lô xe tăng T-72B "đại bàng trắng" đầu tiên.

Trong khi thông tin về thương vụ này chỉ mới xuất hiện từ đầu năm 2018 khi Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Chansamone Channhalat mới đây đã có chuyến thăm tới Nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp số 61 ở St. Petersburg nơi thực hiện việc nâng cấp xe tăng T-72B lên chuẩn "đại bàng trắng" phục vụ xuất khẩu của Nga.

Lào chuẩn bị duyệt binh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại