Hé lộ nguyên nhân chuyên viên HĐND tỉnh Điện Biên treo cổ chết tại cơ quan

Hoàng An |

Bản thân ông V. trước đây từng là giáo viên dạy giáo dục thể chất, có vợ và hai người con nhưng đã ly hôn.

Liên quan đến ông N. Q. V. (36 tuổi, chuyên viên HĐND tỉnh Điện Biên) treo cổ tự tử, một nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, thời điểm phát hiện, trong căn phòng làm việc của ông V. khóa trái cửa, có thể người này đã chết từ ngày 11 hoặc ngày 12/12.

"Trước đó, cơ quan cử ông V. đi công tác nên không để ý phòng làm việc, đến khi phát hiện mới quyết định phá cửa vào", nguồn tin cho hay.

Nói về nguyên nhân khiến ông V. treo cổ tự vẫn, nguồn tin của phóng viên cho hay, ông V. thua độ bóng đá nhiều năm nay, phải vay lãi ngày dẫn đến nợ nần, gần đây bị xã hội đen gây áp lực, đến tận cơ quan đòi tiền.

Cũng theo nguồn tin này, ông V. trước khi mất có để lại thư tuyệt mệnh. Bản thân ông V. trước đây từng là giáo viên dạy giáo dục thể chất, có vợ và hai người con nhưng đã ly hôn. Hiện hai con ông sống cùng vợ.

Do quá ham cá độ, ông V. phải bán nhà riêng, cha mẹ ông ở quê cũng phải bán nhà giúp ông trả nợ.

Quá trình công tác tại HĐND tỉnh Điện Biên, ông V. luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện thi thể ông V. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại