Sự thật thông tin thầy giáo nhặt được túi đầy vàng và tiền rồi tìm người trả lại

Gia Hưng |

Thông tin thầy giáo Cường nhặt được túi đầy tiền và vàng rồi bắt xe ôm đuổi theo để tìm người đánh rơi trả lại khiến dư luận xôn xao.

Ngày 13/12, thầy Trần Quang Cường (giáo viên trường THCS Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, thầy vừa trả lại 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản cho một nam thanh niên ở huyện Hương Sơn để quên lúc chờ bắt xe buýt.

Theo đó, trưa 11/12, thầy Cường ngồi chờ xe buýt đi từ TP. Hà Tĩnh về Cẩm Xuyên thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc túi xách của nam thanh niên vừa lên xe buýt bỏ quên. Mở túi ra kiểm tra, thầy Cường giật mình vì bên trong đầy vàng và tiền mặt.

Không đắn đo suy nghĩ, thầy Cường liền thuê xe ôm đuổi theo chiếc xe buýt vừa xuất bến để tìm nam thanh niên để quên và trả lại.

Sau khi xác minh đúng tài sản và đúng người để quên, thầy Cường đã trả lại toàn bộ số tài sản này cho nam thanh niên bị đánh rơi.

Theo thông tin mà thầy Cường cho biết, người đánh rơi số tài sản lớn trên là Nguyễn Xuân Đăng (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Khi thông tin này xuất hiện lên mạng, nhiều người cảm phục về hành động của thầy giáo. Tuy nhiên nhiều người cũng phân tích thông tin và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều cho rằng sự việc này không có thật.

Khi liên lạc qua điện thoại với Đăng thì người này khẳng định, có quen biết với thầy Cường trước đó và số tiền mà thầy Cường nói nhặt được của tôi là không có thật.

Anh Đăng cho biết thêm, ngày thầy Cường nói nhặt được tiền thì anh đang làm việc tại Đà Nẵng chứ không có mặt ở Hà Tĩnh.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đặng Quốc Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin dư luận xôn xao về việc thầy Cường nói dối việc trả lại tiền và vàng cho người đánh rơi, hiện phía phòng đã chỉ đạo nhà trường yêu cầu thầy Cường viết bản tường trình làm rõ sự việc này.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía xã đã nắm được thông tin dư luận xôn xao về việc thầy Cường nhặt được tiền và vàng là không có thật. Theo ông Hùng, hiện phía xã đã giao cho công an xã xác minh rõ sự việc này.

"Trước đó, khi dư luận chưa tố cáo, chúng tôi có hỏi thầy Cường thì thầy nói là sự việc đó là có thật. Thầy Cường với tư cách là một giáo viên, là một đảng viên, vì vậy nếu thầy ấy bịa đặt ra sự việc trên thì thầy ấy rất đáng bị xử lý kỉ luật", ông Hùng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại