Ukraine rầm rộ điều vũ khí và quân đội về miền Đông: 3 ngày nữa, Donbass sẽ có "biến lớn"?

Hồng Anh |

Ukraine đã có động thái tập trung số lượng lớn quân đội và khí tài tới miền Nam Donestsk, theo Phó chỉ huy lực lượng tác chiến đặc nhiệm của nhà nước DPR tự xưng.

Sputnik dẫn lời ông Eduard Basurin, Phó chỉ huy lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng đáng kể tại phía Đông Nam tỉnh Donetsk, và chuẩn bị tấn công khu vực này vào ngày 14/12 tới.

Theo ông Basurin, lực lượng tác chiến của DPR đã thu được những bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine dự định sẽ chiếm quyền kiểm soát các khu vực Novoazovs và Telmanovsk, sau đó tiến tới tiếp cận khu vực biên giới giáp với Nga.

"Ở tuyến giáp ranh tại các khu vực như Novotroitskoye, Shyrokyne, Rovnopol, Ukraine đang tập trung một nhóm tấn công chủ đạo, với quân số lên đến hơn 12.000 người. Hơn 50 xe tăng, 40 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 180 khẩu pháo và súng cối cũng đã được huy động đến khu vực này", ông Basurin cho biết.

Bên cạnh đó, 12 đơn vị pháo phản lực bắn loạt Smerch cũng đã được điều động gấp rút tới khu vực phía Nam Donetsk, vị Phó chỉ huy nói.

Ông Basurin cũng đưa ra dự đoán rằng quân đội Ukraine sẽ bắt đầu ra đòn tấn công nhằm vào khu vực miền Nam tỉnh Donetsk vào sáng ngày 14/12 tới:

"Sáng ngày 14/12, sau khi [quân đội Ukraine] hoàn thành việc chuẩn bị về lực lượng và khí tài, các đơn vị thuộc các lữ đoàn 128 và 79 ở tuyến đầu sẽ bắt đầu tiến hành tấn công, với nhiệm vụ tiếp cận được địa phận DPR vào ngày 15/12".

Vị Phó chỉ huy của lực lượng tác chiến DPR cho rằng chiến dịch của Ukraine có thể sẽ được mở màn bằng cuộc tấn công vào một nhà máy luyện kim tại Mariupol, nơi hiện đang lưu trữ một lượng amoniac đáng kể.

Ukraine rầm rộ điều vũ khí và quân đội về miền Đông: 3 ngày nữa, Donbass sẽ có biến lớn? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Sputnik.

Các cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra từ năm 2014, sau khi Donetsk và Luhansk tuyên bố thành lập nhà nước ly khai tự xưng, do không công nhận chính phủ mới của Ukraine.

Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã tìm cách giải quyết xung đột này bằng các cuộc đối thoại đa phương. Năm 2015, các nước này đã cùng kí kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk, tuy nhiên, cả Kiev và Donbass vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại