Hoa hậu Phan Hoàng Thu tỏ tình với thủ môn Lâm Tây: Tôi không ngại những lời đám tiếu

Tùy Phong |

Phan Hoàng Thu thẳng thắn chia sẻ, cô không bận tâm tới những lời bàn tán nói cô đu bám, ăn theo sự nổi tiếng của thủ môn Lâm Tây.

Trước khi diễn ra trận bán kết lượt về của AFF Cup 2018, Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã đưa ra tuyên bố: Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu này, cô sẽ tỏ tình với thủ môn Lâm Tây.

Giữ đúng lời hứa, ngay khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã lập tức gửi tin nhắn tỏ tình tới thủ môn Văn Lâm và công khai tin nhắn này trên mạng xã hội.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu tỏ tình với thủ môn Lâm Tây: Tôi không ngại những lời đám tiếu - Ảnh 1.

Phan Hoàng Thu công khai tin nhắn tỏ tình thủ môn Văn Lâm.

Liên hệ với Hoa hậu họ Phan, cô cho hay đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ tình cảm với 1 chàng trai nổi tiếng như Lâm Tây nên rất xấu hổ:

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tỏ tình với ai hay chủ động làm quen với những người nổi tiếng như thế. Thế nên khi gửi tin nhắn cho thủ môn Văn Lâm, tôi thực sự rất xấu hổ.

Nhưng lời đã hứa, lại quá hào hứng trước chiến thắng và lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay nên tôi nhất định thực hiện lời hứa của mình".

Phan Hoàng Thu chia sẻ thêm rằng, đến thời điểm hiện tại, Văn Lâm vẫn chưa "seen" tin nhắn tỏ tình của cô và cô cảm thấy may mắn vì điều này:

"Tôi và Lâm Tây không phải là bạn bè trên trang cá nhân nên tin nhắn của tôi sẽ được chuyển vào mục tin nhắn chờ, Lâm sẽ không thể đọc được ngay. 

Hơn nữa, thời điểm này, chắc chắn Lâm cùng các cầu thủ khác đang tập trung cao độ cho trận Chung kết, sẽ không có thời gian kiểm tra tin nhắn để đọc được tin tỏ tình của tôi.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu tỏ tình với thủ môn Lâm Tây: Tôi không ngại những lời đám tiếu - Ảnh 2.

"Nếu Lâm đọc được tin nhắn này, tôi sẽ rất xấu hổ".

Thực ra, tôi cảm thấy nếu cậu ấy chưa đọc được tin nhắn của mình lại là điều may mắn. Tôi cũng không định sẽ nhờ những người có bạn chung với Lâm "tác động" để cậu ấy đọc tin nhắn của tôi đâu. Vì thực sự, nếu Lâm đọc được tin nhắn này, tôi sẽ rất xấu hổ.

Hi vọng sau này, khi Lâm rảnh rỗi, cậu ấy sẽ vô tình lướt qua mục tin nhắn chờ và đọc được những dòng tin nhắn của tôi và xem đó như 1 lời tâm sự của fan nữ nào đó. 

Có thể, lúc đó tôi cũng đã quên mất mình đã từng hành động bộc phát như vậy. Như thế thì câu chuyện tỏ tình lần này sẽ trở thành 1 kỷ niệm rất thú vị với cả tôi và Lâm".

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 cũng khẳng định cô không bận tâm đến những lời bàn tán cho rằng cô cố tình đu bám sự nổi tiếng của Lâm Tây hay độ hot hiện tại của bóng đá Việt Nam để đánh bóng tên tuổi bản thân:

"Cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi theo dõi đội tuyển của mình thi đấu trong nhiều mùa giải và cổ vũ rất nhiệt tình. Yêu bóng đá, đương nhiên tôi cũng có tình cảm đặc biệt với một số cầu thủ có lối chơi đẹp mắt, có cống hiến xuất sắc cho đội tuyển.

Việc tôi tỏ tình với Lâm Tây đơn giản chỉ là những lời bày tỏ tình cảm cá nhân của 1 fan hâm mộ đối với 1 thủ môn vừa xuất sắc lại vừa đẹp trai.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu tỏ tình với thủ môn Lâm Tây: Tôi không ngại những lời đám tiếu - Ảnh 3.

"Tôi bày tỏ tình cảm của mình với Lâm là để giữ đúng lời hứa của bản thân, chứ không phải vì "thấy người sang bắt quàng làm họ" nên tôi không ngại những lời đàm tiếu".

Hơn nữa, lời tỏ tình của tôi trong tin nhắn gửi tới Lâm cũng hoàn toàn trong sáng, đơn thuần là tình cảm của fan với cầu thủ chứ không phải tình cảm trai gái. Tôi tin rằng bạn gái Văn Lâm sẽ không cảm thấy khó chịu trước tin nhắn mà tôi gửi cho Lâm.

Tôi bày tỏ tình cảm của mình với Lâm là để giữ đúng lời hứa của bản thân, chứ không phải vì "thấy người sang bắt quàng làm họ" nên tôi không ngại những lời đàm tiếu".

Phan Hoàng Thu cũng khẳng định, cho dù Lâm Tây có đọc được tin nhắn này hay không, và dù chàng thủ môn đẹp trai đáp trả như thế nào, cô cũng vẫn tiếp tục theo dõi Lâm và các cầu thủ, cổ vũ hết mình cho đội tuyển trong những trận đấu sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại