Syria: Cáo buộc gây sốc về nơi Mỹ đang “che giấu” hàng loạt chỉ huy IS

Vũ Thu Hương |

Mỹ luôn giấu thông tin về hoạt động của lực lượng quân đội nước này trong các căn cứ ở biên giới giữa Iraq và Syria “nhưng dựa trên thông tin tình báo của Iraq và Nga, các căn cứ này là ngôi nhà của các nhóm khủng bố”, thông tin từ trang al-Maalomeh cho hay.

Fars News trích thông tin từ trang tin tức tiếng Ả Rập al-Maalomeh cho hay, chuyên gia chính trị người Iraq Hafez Al Basharah cho biết lực lượng Mỹ tại căn cứ ở biên giới giữa Iraq và Syria đã huấn luyện rất nhiều những kẻ khủng bố IS.

Mỹ luôn che đậy mọi thông tin về hoạt động của lực lượng quân đội Mỹ ở trong các căn cứ này "nhưng dựa trên thông tin tình báo của Iraq và Nga , các căn cứ này là ngôi nhà của các nhóm khủng bố", thông tin từ trang tin tức cho hay.

Hôm 4/12, al-Maalomeh cũng đăng tải thông tin cho biết theo Hashem al-Moussavi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hashd al-Shaabi, nhiều chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang được "bảo vệ" tại khu vực biên giới Iraq-Syria trước các cuộc tấn công hiện tại của lực lượng an ninh Iraq và Hashd al-Shaabi.

Syria: Cáo buộc gây sốc về nơi Mỹ đang “che giấu” hàng loạt chỉ huy IS - Ảnh 1.

Mỹ bị cáo buộc che giấu khủng bố trong căn cứ ở biên giới Syria-Iraq. Ảnh minh hoạ

"Căn cứ al-Tanf của Syria là ‘thành trì’ chính của những kẻ khủng bố và là nơi cung cấp cho những tay súng IS còn lại vũ khí, trang thiết bị quân sự và tin tình báo", ông Hashem nói và nhấn mạnh rằng Washington muốn sử dụng những tên chỉ huy phiến quân IS này làm "công cụ" để gây áp lực lên Baghdad và Damascus.

Cũng theo Al-Moussavi, lực lượng an ninh Iraq và Hashad al-Shaabi đang cố gắng loại bỏ hoàn toàn các tay súng khủng bố trong vùng Wadi Houran ở tỉnh al-Anbar, tại khu vực giáp ranh với Syria.

Mỹ từng nhiều lần đứng trước cáo buộc hỗ trợ khủng bố. Tháng trước, Fars News cũng đưa tin các máy bay trực thăng của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hạ cánh xuống ngôi làng al-Suweidiyah ở Đông Bắc Hasaka và đón 3 kẻ khủng bố thuộc tổ chức IS.

Trong khi đó, một số trực thăng khác triển khai hoạt động chuyên chở một nhóm khủng bố IS ở Đông Deir Ezzur tới địa điểm chưa được xác định.

Việc chuyên chở các phần tử khủng bố IS của quân đội Mỹ được triển khai trong bối cảnh Mỹ tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates.

Trang tin al-Ma’aloumah trước đó cũng trích lời chuyên gia an ninh Iraq Ahamd al-Sahrifi với khẳng định rằng Mỹ có ý định chuyên chở IS từ biên giới Syria-Iraq tới các khu vực sau các vị trí của lực lượng Iraq gần biên giới Syria.

Tại Syria, IS hiện đang đứng trước tổn thất lớn trong cuộc giao tranh tại Hajin. Theo báo cáo của SOHR, ít nhất 51 tay súng của tổ chức khủng bố IS và nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã thiệt mạng trong các trận giao tranh khốc liệt tại thành phố chiến lược Hajin trong hai ngày qua.

Trong số 51 người thiệt mạng, phía IS chịu tổn thất nặng hơn khi có 31 phần tử cực đoan bị tiêu diệt, trong khi 17 tay súng của nhóm phiến quân người Kurd SDF thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại