Cận cảnh màn ăn mừng "hô lên nữa đi" của Công Phượng sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0

Trình Ca |

Quế Ngọc Hải đã bế bổng Công Phượng lên cao vì quá hạnh phúc sau bàn thắng của đồng đội.

Như vậy chúng ta đã thắng, đã có vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Công Phượng chính là người nâng tỉ số lên thành 2-0 sau khi được vào sân thay người.

Bàn thắng này như một cách giải tỏa áp lực của Phượng bởi trước đó, trong trận bán kết lượt đi, anh đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Thậm chí, cú đá ở trận lượt đi của Công Phượng bị gọi là "cú đá lừa 90 triệu người".

Hôm nay Phượng ghi bàn đẹp mắt và cách ăn mừng của anh cũng vô cùng cảm xúc.

Anh chạy đến đường biên, khu vực có CĐV Việt Nam đang hò reo cổ vũ. Với đôi tay nắm chặt. Lúc đó các đồng đội cũng ập tới ôm chầm lấy Phượng.

Sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Phượng đã đứng một mình làm động tác phất tay, hướng về CĐV với dụng ý "hô lên nữa đi" cực kỳ phấn khích.

Khi trở lại sân, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã bế bổng Công Phượng, thể hiện niềm vui sướng.

Màn ăn mừng cảm xúc của Công Phượng và đồng đội sau khi nâng tỉ số lên thành 2-0

Công Phượng ghi bàn và ăn mừng

Quả thật, bàn thắng "quý như vàng" đó đã khiến tinh thần của cầu thủ cũng như CĐV lên cao. Và cách ăn mừng đáng yêu của Công Phượng cũng một lần nữa khiến anh nhận về được nhiều lời xuýt xoa từ người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại