Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Mọi thứ có lẽ đã nằm trong toan tính của ông Park

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng thầy Park đã tính đến việc Philippines sẽ hụt hơi ở cuối trận và không còn chống lại được khả năng tấn công của Việt Nam.

Việt Nam vừa có trận đấu khá khó khăn với Philippines. Tuy nhiên, đến cuối trận, đội khách hụt hơi và liên tiếp thủng lưới 2 bàn ở các phút 83, 87. Nhận xét về trận đấu, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Hôm nay chúng ta chơi có phần vất vả hơn, nhưng quyết liệt và tỉnh táo hơn. Chúng ta đã chuẩn bị trước sau lượt đi nhiều khó khăn, bất ngờ. Trận lượt đi chúng ta chơi chưa hẳn là tốt nhưng trận này tôi thấy đã tốt hơn. Chúng ta đã đáp lại được lối chơi băm bổ, thô bạo của Philippines, như vậy là tốt.

Philippines không có lực lượng đầy đủ lại tung hết ra đá pressing suốt hiệp 1, nên đến cuối hiệp 2 họ xuống sức nhiều. Họ không còn gây được sức ép tốt ở hiệp 2 nữa. Đây có lẽ cũng nằm trong tính toán của ông Park".

Bán kết AFF Cup 2018: Việt Nam 2-1 Philippines

Ở trận này, HLV Park Hang-seo thay đổi cặp tiền vệ trung tâm. Thay vì Đức Huy đá cặp cùng Hùng Dũng như lượt đi, ông thầy người Hàn Quốc để Đức Huy đá cặp với Xuân Trường. Khả năng lớn dẫn tới sự thay đổi này là vì Hùng Dũng vừa chấn thương lưng nhẹ và thầy Park muốn đảm bảo an toàn cho học trò. Đáng tiếc là khi vào sân, Xuân Trường đã chơi không như kì vọng.

"Hôm nay vai trò của Xuân Trường chưa được tốt lắm. Có lẽ ông Park muốn đưa Trường vào để làm bóng. Nhưng có thể ít thi đấu, trận được trận không nên Xuân Trường không có phong độ tốt" - cựu danh thủ Thể Công nhận định.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Mọi thứ có lẽ đã nằm trong toan tính của ông Park - Ảnh 2.

Xuân Trường có màn trình diễn chưa tốt (Ảnh: Tú Anh).

"Hôm nay tinh thần chúng ta tốt, nỗ lực, quyết liệt, rất dũng cảm, chấp nhận va chạm" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Nhận xét về điểm chưa được ở tuyển Việt Nam khi đón tiếp Philippines, ông Hải cho biết: "Tâm lý của chúng ta cần tỉnh táo hơn.

Khi phối hợp, di chuyển thì cần gần nhau hơn, đá ít chạm hơn. Gặp những đối thủ như thế này, chúng ta dễ bị đau hoặc bị phá lối chơi nếu không phối hợp được".

Nếu có một điều đáng tiếc trong chiến thắng vừa rồi của tuyển Việt Nam thì đó là chúng ta lại thủng lưới 1 bàn nữa ở phút 89. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng nhìn chung, hàng thủ Việt Nam đã chơi tốt tối nay: "Hàng thủ Việt Nam hôm nay đá vẫn chặt chẽ, tốt, không có vấn đề gì".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Mọi thứ có lẽ đã nằm trong toan tính của ông Park - Ảnh 4.

Việt Nam đã có trận đấu lăn xả với Philippines (Ảnh: Tú Anh).

Với chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận là 4-2, Việt Nam đã chính thức gặp Malaysia ở Chung kết AFF Cup 2018. Ông Hải cho rằng ở lần tái ngộ này, Việt Nam không được phép chủ quan vì địch thủ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

"Gặp Malaysia lúc này, nói chung chúng ta sẽ khó khăn hơn nếu gặp Thái Lan. Về tâm lý, chúng ta vẫn ngại Thái Lan. Nhưng ở giải này, Thái Lan chơi không tốt. Ở loạt Bán kết, Malaysia xứng đáng vào Chung kết hơn Thái Lan. Malaysia có lối chơi gần gần giống Philippines nên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần tốt, quyết tâm cao. Đừng nghĩ chúng ta thắng họ 2-0 ở vòng bảng rồi thì sẽ dễ dàng.

Cặp tiền vệ trung tâm cần giàu tính chiến đấu, mạnh mẽ hơn. Cơ hội cho Xuân Trường khó, bố trí như lượt đi với Philippines hợp lý hơn (Hùng Dũng đá cặp với Đức Huy).

Malaysia xem trận này có lẽ cũng biết chúng ta mạnh ở đâu. Họ sẽ đá rát, quyết liệt như Philippines. Malaysia cũng vốn chơi như thế rồi. Chúng ta cần hết sức cảnh giác và chơi nhanh hơn. Chúng ta chơi cần phối hợp gắn kết hợn.

Tất nhiên, Philippines chơi như châu Âu, nhưng Malaysia thì không được thế đâu. Trước Malaysia có lẽ chúng ta không đến nỗi vất vả như trước Philippines đâu. Tuy nhiên trận lượt đi, ở trên sân Malaysia, tôi nghĩ chúng ta dễ hòa hơn, một trận hòa có bàn thắng".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Mọi thứ có lẽ đã nằm trong toan tính của ông Park - Ảnh 5.

Những ngôi sao như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng sẽ giúp Việt Nam lần nữa vượt qua Malaysia để lên ngôi vô địch? (Ảnh: Tú Anh)

Cuối cùng, khi điểm mặt các cầu thủ nổi bật của tuyển Việt Nam tối nay, ông Hải nhận định:

"Hôm nay Quang Hải đá tốt hơn lượt đi nhiều. Hải chơi đơn giản, rất cảnh giác, đá nhanh và di chuyển tốt. Lượt về Quang Hải chơi tốt hơn hẳn. Ngoài Quang Hải, Công Phượng vào sau chơi cũng tốt. Chỉ 10 phút thôi nhưng Công Phượng đá rất hiệu quả. Hàng thủ chơi cũng tốt, đảm bảo. Phan Văn Đức trên hàng công cũng rất sắc sảo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại