Hàng không liên doanh giữa Việt Nam và AirAsia có thể cất cánh trong năm 2019

Đức Minh |

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Group đưa ra mốc thời gian năm 2019 với Trí Thức Trẻ trong sáng 6/12.

Sáng 6/12, phiên thứ hai của Diễn đàn Du lịch đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phiên họp đã thảo luận các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững tới năm 2030.

Cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn, nhiều biên bản ký ghi nhớ, hợp tác thoả thuận giữa các tập đoàn đầu tư quốc tế và các tập đoàn trong nước đã được ký kết, tổng giá trị lên đến 2 tỷ USD.

Các ký kết này bao gồm: ký bản thỏa thuận dịch vụ quản lý khách sạn của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và tập đoàn khách sạn Rosewood; Bản thỏa thuận về dịch vụ tư vấn quản lý giữa Novaland và Minor; Bản thỏa thuận về dịch vụ quản lý khách sạn xây dựng 4 sân golf tại Việt Nam trị giá tới 120 triệu USD của Novaland và Greg Noman Golf Course Design; Biên bản ghi nhớ về Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, đội tàu bay và đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ xây dựng hãng hàng không giá rẻ tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu và Hãng hàng không AirAsia.

Trao đổi thêm với Trí Thức Trẻ, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh, đơn vị hợp tác với AirAsia cho biết lần ký kết này nhằm tái khẳng định lại hợp tác trước đó giữa hai đơn vị, tạo điều kiện để hãng AirAsia thậm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới. Về thời điểm bay của liên doanh hàng không Việt Nam với AirAsia cất cánh, theo ông Kiên, có thể là trong năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại