Buộc thôi việc hiệu trưởng vay nợ rồi 'mất tích' ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG |

Hội đồng kỷ luật thị xã Hương Thuỷ vừa buộc thôi việc với vị hiệu trưởng vay nợ rồi "mất tích" do cho rằng sai phạm của vị này là nghiêm trọng, không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Liên quan đến vụ h iệu trưởng ở Huế ôm gần 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên rồi "mất tích" , ngày 5/12 ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho hay, lãnh đạo thị xã vừa có buổi làm việc để xem xét hình thức kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Hợp - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa.

Hội đồng kỷ luật thị xã Hương Thuỷ xác định ông Hợp có hành vi bỏ nhiệm sở không xin phép, đi nước ngoài không báo cáo, lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền và nhờ nhiều người đứng ra vay mượn giúp dẫn đến không có khả năng chi trả khiến dư luận xôn xao.

Hội đồng kỷ luật thị xã Hương Thuỷ nhận định sai phạm nêu trên của ông Hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp và nhân dân; ông Hợp không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nên Hội đồng kỷ luật thị xã Hương Thuỷ đã quyết định buộc thôi việc với ông này.

Được biết, sau khi nhận thông báo, ông Hợp nhất trí chấp hành mọi kỷ luật đối với những sai phạm của mình và hứa sẽ trả số tiền bản thân đã vay mượn và nhờ người khác đứng tên vay mượn.

Trước mắt, ông Lê Văn Ngọc - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Dương Hoà sẽ tạm thời phụ trách công tác điều hành trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại