Báo Malaysia hả hê, chỉ ra lý do quan trọng nhất giúp đội nhà vượt qua Thái Lan

Đoàn Dự |

Tờ New Straits Times dùng từ "choáng váng" để mô tả về cách mà ĐTQG Malaysia loại Thái Lan khỏi AFF Cup 2018.

Bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà là kết quả có phần bất lợi cho Malaysia. Đến trận lượt về, Malaysia lại bị Thái Lan chọc thủng lưới trước ở ngay phút . Thế nhưng, 2 lần bị dẫn trước, Malaysia đều có bàn cân bằng tỷ số. Thậm chí, phải chịu 11m ở phút 90+4 nhưng rồi Malaysia vẫn thoát hiểm nhờ may mắn khi chân sút đối phương đưa bóng lên trời.

Sau chiến thắng này, tờ New Straits Times giật dòng title: "Malaysia đã khiến Thái Lan choáng váng để đoạt vé vào Chung kết AFF Cup".

Còn tờ Kosmo chỉ ra lý do quan trọng nhất giúp Malaysia ngược dòng đoạt vé đi tiếp, đó là tinh thần quyết tâm, không nản chí: "Thái Lan đã tận dụng lợi thế sân nhà để 2 lần vượt lên dẫn trước. Nhưng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã không nản chí khi có 2 lần hồi sinh, gỡ hòa".

Với việc lọt vào Chung kết, tờ Kosmo kì vọng Malaysia sẽ có lần thứ 2 vô địch ĐNÁ. Nếu đối thủ của Malaysia ở Chung kết là Việt Nam thì cả 2 đội sẽ cùng có mục tiêu là lần thứ 2 bước lên ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại