Chia tay Nga chẳng dễ dàng: Ukraine sẽ chọn tránh xa Nga, hay tránh xa nghèo đói?

Hồng Anh |

Vừa qua, trên kênh truyền hình 112 Ukraine, cựu nghị sĩ Quốc hội nước này đã cảnh báo về tương lai tăm tối nếu các công ty Nga quyết định rút khỏi Ukraine.

Nhiều người dân Ukraine sẽ mất việc làm khi các công ty của Nga rút khỏi thị trường, bà Anna Herman, cựu nghị sĩ Quốc hội của nước này bày tỏ lo lắng rằng tình hình căng thẳng giữa hai nước sẽ ảnh hưởng tới quyết định đi hay ở của các công ty Nga tại Ukraine.

"Tôi cho rằng hiện tại chúng ta cần thu hút thêm các nhà đầu tư vào Ukraine, từ bất cứ quốc gia nào cũng được. Tiền chính là vật không biên giới. Tiền được đầu tư vào Ukraine, lưu hành trong thị trường Ukraine, và tạo ra các cơ hội việc làm cho người dân Ukraine", bà Herman nói.

Bà này còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn đầu tư nước ngoài, mà cụ thể là các doanh nghiệp của Nga, vào Ukraine:

"Nếu hoạt động kinh doanh bị giảm thiểu, thì điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người dân Ukraine sẽ mất đi công ăn việc làm. Những doanh nghiệp Nga hoạt động tại Ukraine không đưa người từ Nga tới đây, mà họ sử dụng người lao động địa phương".

Trước đó, Tổng công tố Ukraine Yuriy Lutsenko cho biết ông đã gửi thư cho Tổng thống Petro Poroshenko và Thư ký Hội đồng Quốc phòng - An ninh Alexander Turchinov, trong đó đề xuất áp dụng "các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với các cá nhân và doanh nghiệp Nga, đặc biệt là các cá nhân và pháp nhân của Nga" sau vụ đụng độ giữa tàu chiến của hai nước trên eo biển Kerch.

Cụ thể, ông Lutsenko đặc biệt đề nghị phong tỏa tài sản của các "đại diện" của Nga trên lãnh thổ của Ukraine.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cũng đã đe dọa rằng Kiev sẽ đơn phương chấm dứt 40 thỏa thuận song phương với Nga vì vụ việc căng thẳng trên.

Về vấn đề này, bà Herman nhấn mạnh rằng, đối với bà, việc cải thiện cuộc sống của người dân Ukraine vẫn cần được ưu tiên hơn cả:

"Đối với tôi, vấn đề cần được ưu tiên hơn cả là làm thế nào để cải thiện cuộc sống của người dân, chứ không phải là việc thể hiện lập trường chống Nga, bài trừ Nga. Tôi hiểu rằng khẩu hiệu [của ông Poroshenko] trong chiến dịch tranh cử Tổng thống là 'tránh xa Moskva', nhưng tôi muốn khẩu hiệu chính phải là 'tránh xa đói nghèo'".

Căng thẳng trong quan hệ của hai nước Nga-Ukraine ngày càng leo thang kể từ sau vụ đụng độ giữa tàu chiến của hai nước gần bán đảo Crimea hôm 25/11 vừa qua. Phía Nga đã cáo buộc đối phương xâm phạm lãnh hải và cố tình "tung hỏa mù" trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống, còn phía Ukraine lại chỉ trích tàu Nga gây hấn.

Ngay sau vụ việc, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc ban hành lệnh thiết quân luật tại 10 khu vực trọng yếu giáp biên giới Nga, khiến cuộc sống của người dân tại các khu vực này bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại