Là những quân đội mạnh nhất TG, vì sao Israel-Mỹ lại lo sợ máy bay không người lái Iran?

QS |

Theo i24news, các loại máy bay không người lái Iran đang là mối lo ngại lớn đối với cả Israel và Mỹ.

Cổng thông tin i24news dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết, Iran đang dùng Yemen làm bãi thử nghiệm các loại máy bay không người lái (UAV) mới bằng cách cung cấp chúng cho các phần tử nổi dậy Houthi – phe đang chống lại liên minh Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu.

Theo i24news, các loại máy bay không người lái Iran đang là mối lo ngại lớn đối với cả Israel và Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, một số chuyên gia đã bình luận về những công nghệ mới mà Iran được cho là đã nắm được trong lĩnh vực này, và những phương thức mà các quốc gia khác có thể sử dụng để ngăn chặn các cuộc thử nghiệm và triển khai máy bay không người lái Iran ở Yemen.

Theo ông Boris Dolgov, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Hồi giáo và Ả Rập - Viện phương Đông – Học viện Khoa học Nga, i24news không khác nào một kênh truyền thông chống Iran; có vẻ như đây là lớp vỏ bọc mà Saudi Arabia, Mỹ và Israel sử dụng để gây áp lực lên Tehran.

"Điều này rất rõ ràng, bởi các máy bay không người lái Iran được chế tạo dựa trên những UAV của Mỹ mà họ bắt giữ được, chúng không thể so sánh được với những UAV công nghệ tiên tiến mà Mỹ và Israel đã cung cấp cho Saudi Arabia.

Việc Iran sở hữu phương tiện bay này không có gì mới, chúng cũng không mang lại bất cứ mối đe dọa nào. Đây là loại vũ khí mới mà nhiều quốc gia đang có, do đó, thông tin trên (của i24news) rõ ràng là một chiêu trò tuyên truyền" – ông Dolgov bình luận.

Là những quân đội mạnh nhất TG, vì sao Israel-Mỹ lại lo sợ máy bay không người lái Iran? - Ảnh 1.

Mẫu máy bay không người lái tấn công mới, mang tên Saegheh, tại một địa điểm không xác định ở Iran.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Iran và chuyên gia phân tích quân sự Ali Reza Akbari cũng nói với Sputnik về bản chất "tuyên truyền" của cổng thông tin này, đồng thời cho rằng đây là một phần của cuộc chiến tranh phức hợp nhằm vào Iran, do Israel và Saudi Arabia khởi xướng.

Ông Akbari tin rằng, các UAV của Iran không đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột tại Yemen như điều mà i24news muốn truyền tải.

"Đầu tiên, xét tới tính chất của cuộc xung đột thì các phần tử nổi dậy của Yemen không cần tới UAV để thu thập thông tin tình báo về các động thái của lực lượng liên minh. Thứ hai, ngay cả nếu cần tới các UAV, họ cũng có thể mua chúng tại bất cứ siêu thị châu Âu nào, ít nhất là những loại có chức năng chụp ảnh và quay video" – ông Akbari nói.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Iran cũng nhắc lại rằng, các UAV của Iran đã và đang tiếp tục được phát triển dựa trên mẫu RQ-170 của Mỹ mà Tehran đã thu giữ được 5 năm trước đây.

Theo Akbari, mối đe dọa – được cho là xuất phát từ các UAV của Iran tại Yemen – là một phần trong "kịch bản" của Israel và Saudi nhằm bóp méo hình ảnh cuộc xung đột tại Yemen.

Tuy nhiên, phải chăng Saudi Arabia – dù được Mỹ và Israel hậu thuẫn – vẫn đang hứng chịu nhiều thương vong hơn so với các phía khác trong cuộc xung đột?

"Không lời lẽ nào về UAV hay viện trợ quân sự có thể bao biện cho những hành động mà Saudi Arabia và các đồng minh của họ đang làm để phá hoại người Yemen" – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Nói về các phương án trả đũa khả thi mà các bên có thể tiến hành, ông Akbari hoài nghi khả năng các quốc gia khác sẽ xung đột quân sự với Iran. Theo vị chuyên gia, Iran hiện đang là "quốc gia được bảo vệ về mặt chính trị và quân sự mạnh nhất" trong khu vực.

Trong khi đó, Israel là nước dễ bị tổn hại hơn vào thời điểm này, bởi thậm chí Hamas, với các loại rocket tự chế, cũng có thể tạo ra mối đe dọa đối với họ.

Còn Saudi Arabia thì đang lo ngại làm sao để rút chân khỏi cuộc chiến mà không mất mặt. Mỹ, mặc dù có khả năng châm ngòi một cuộc chiến tranh cục bộ hoặc quy mô toàn diện, nhưng sẽ không làm vậy bởi vị thế đang lung lay của Tổng thống Trump.

"Chính sách của Mỹ hiện nay đối với Iran có thể mô tả là ‘tấn công mềm’ hoặc ‘gây ngạt thở’ nhưng chính sách này sẽ không mang lại kết quả gì vì Iran sẽ tiếp tục hít thở và vươn lên. Hiện không lực lượng nào có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh trong khu vực này" – ông Akbari kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại