Cựu Tổng thống Bush 'con' vĩnh biệt người cha bằng bức họa chân dung Bush 'cha'

Nguyễn Hưng |

Vốn nổi tiếng trên khắp thế giới trên cương vị là một tổng thống (TT) Mỹ đầy quyền lực, song ít ai biết ông George W. Bush còn rất có năng khiếu hội họa. Tờ Time ngày 4.12 cho hay.

Vốn nổi tiếng trên khắp thế giới trên cương vị là một tổng thống (TT) Mỹ đầy quyền lực, song ít ai biết ông George W. Bush còn rất có năng khiếu hội họa. Time ngày 4.12 cho hay.

Khi cha ông qua đời hôm 2.12, Bức họa chân dung ông George W. Bush vẽ cha mình, cố tổng thống George H.W. Bush, đã được đặt tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George W. Bush ở bang Texas.

Trong chương trình 60 Minutes phát sóng cuối tuần qua, cựu tổng thống George W. Bush bày tỏ những tình cảm và sự tôn kính, tiếc thương với người cha quá cố, người đã dành cho ông và gia đình ông "tình yêu thương vô điều kiện".

Ông George W. Bush giải thích: "Cha đã vô cùng yêu thương chúng tôi, tôi nghĩ đó là món quà quan trọng nhất một người cha có thể dành tặng con mình".

Trong tuần này, sau khi linh cữu của ông Bush "cha" được đặt tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C để người dân có thể tới vĩnh biệt ông, thi hài ông sẽ được đưa về an nghỉ bên cạnh nơi mai táng người vợ đã ra đi trước ông hơn 7 tháng trước, bà Barbara, tại bang Texas.

Khi được hỏi nhiều người Mỹ không khỏi bất ngờ trước những tác phẩm hội họa mang nhiều ý nghĩa của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Theo như lời chia sẻ của ông, ông muốn thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình để thể hiện ca ngợi đối với các cựu chiến binh Mỹ. Trong dịp gặp gỡ báo chí mới đây, ông Bush chia sẻ cảm hứng chủ đạo của ông trong bộ sưu tập tranh mang tên “Portraits of Courage” (Các chân dung của sự khích lệ).

Những tác phẩm này vẽ chân dung của 98 cựu thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ. Họ hầu hết đều tham gia chiến đấu ở Iraq và Afghanistan trong suốt thời kỳ ông Bush đương nhiệm.

George Bush từng cho trưng bày rộng rãi những bức tranh chân dung của các nhà lãnh đạo trên thế giới do chính tay ông vẽ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel… Qua nét cọ vẽ của ông Bush, Tổng thống Putin toát lên vẻ nghiêm nghị, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair rất thư thái, cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi lại cười tươi hết cỡ.

Cựu Tổng thống Bush con vĩnh biệt người cha bằng bức họa chân dung Bush cha - Ảnh 2.

Tổng cộng 24 bức tranh chân dung của các vị nguyên thủ quốc gia được trưng bày theo chủ đề "Nghệ thuật lãnh đạo: Thuật ngoại giao cá nhân của tổng thống", thể hiện sự ngưỡng mộ của cựu Tổng thống Bush đối với những người có mối quan hệ với ông trong khoảng thời gian tại nhiệm từ năm 2000-2008.

Theo hãng tin AP, các thị trường chứng khoán lớn của Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày 5-12 để tưởng niệm cựu tổng thống George H. W. Bush vừa tạ thế ở tuổi 94.

Các sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và sàn Nasdaq cho biết sẽ dừng hoạt động ngày 5-12. Chính phủ liên bang cũng sẽ đóng cửa ngày này.

NYSE cũng sẽ treo cờ rủ trong ngày ngừng giao dịch. Trước đó, trong phiên giao dịch mở đầu tuần này, các nhà giao dịch chứng khoán Mỹ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ông Bush "cha".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại