Vừa đến ra mắt, nàng dâu tương lai choáng váng khi mẹ chồng nêu 5 điều khoản, nghe điều đầu tiên đã khỏi muốn làm đám cưới

Lee NF |

Nhi không ngờ xã hội hiện đại lại vẫn tồn tại những người mẹ chồng độc đoán như mẹ của Tùng.

Nhi là một cô gái khá xinh xắn, hiện đại và rất giỏi giang. Nhìn cô gái vừa bước vào tuổi 27 này, không ít người ngưỡng mộ vô cùng bởi tất những thứ cô có là một niềm mơ ước của rất nhiều người. 

Chính vì thế mà để cưa đổ Nhi, Tùng đã tốn không ít công sức. Anh chàng theo đuổi Nhi suốt 2 năm trời mới nhận được cái gật đầu từ cô.

Tưởng đâu khi đưa Nhi về nhà, bố mẹ Tùng sẽ ưng ý toàn tập cô con dâu này thì không, sự hiện đại, vẻ đẹp trẻ trung chuẩn hot girl của Nhi lại có vẻ không vừa mắt mẹ chồng tương lai. 

Bà đảo mắt nhìn Nhi một vòng từ trên xuống dưới làm cô gái trẻ vốn rất tự tin vẫn phải "hồn siêu phách lạc".

Vừa đến ra mắt, nàng dâu tương lai choáng váng khi mẹ chồng nêu 5 điều khoản, nghe điều đầu tiên đã khỏi muốn làm đám cưới - Ảnh 1.

Mẹ chồng tương lai muốn Nhi nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. (Ảnh minh họa)

Vừa ngồi trò chuyện, bác gái đã nhanh chóng điều tra lý lịch trích ngang của con dâu tương lai. Sau đó, bác gái giới thiệu qua về gia cảnh, về tôn ti trật tự trong gia đình cũng như những truyền thống tồn tại qua nhiều đời. 

Đó thực sự là những điều mà Nhi chưa bao giờ nghe tới. Lạnh lùng và thẳng thắn một cách bất ngờ, mẹ Tùng không ngại chia sẻ, nếu muốn trở thành con dâu của bà, Nhi phải đồng ý thực hiện 5 điều khoản do bà đưa ra.

Không hiểu đang ngồi ở một văn phòng công ty nước ngoài để phỏng vấn hay đang ra mắt nhà người yêu nhưng Nhi thực sự cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. 

Tuy nhiên, cô vẫn giữ phép lịch sự, tiếp tục lắng nghe những lời mẹ chồng tương lai nói. 

Thế nhưng, cô đã bỏ ngay ý định trở thành con dâu của gia đình Tùng sau khi nghe bác gái đưa ra điều khoản đầu tiên: "Sau khi kết hôn thì phải nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc gia đình".

Mẹ Tùng còn nhấn mạnh thêm, gia đình nhiều năm nay đã có truyền thống như vậy, với bà, chuyện con dâu giỏi giang, xinh đẹp cỡ nào không quan trọng bằng việc có đảm đang, khéo léo, vun vén tổ ấm và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng hay không?

Vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ, Nhi không ngại bày tỏ quan điểm của mình. 

Cô cho rằng, xã hội nay đã thay đổi rất nhiều, phụ nữ hay nam giới đều có quyền bình đẳng, thoải mái thể hiện khả năng của bản thân. 

Trong công việc gia đình cũng vậy, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải chỉ đàn ông ra ngoài kiếm tiền còn phụ nữ quanh năm "nhốt" mình trong bếp.

Vừa dứt lời, mẹ Tùng dành cho Nhi một ánh mắt sắc lẹm và chốt một câu xanh rờn: "Nếu cháu quan điểm như vậy thì không phù hợp làm dâu nhà này rồi. 

Không hợp thì không nên cố bắt ép bản thân làm gì, chúng ta cứ rõ ràng như vậy. À mà cháu có muốn biết 4 điều còn lại không?".

Vừa đến ra mắt, nàng dâu tương lai choáng váng khi mẹ chồng nêu 5 điều khoản, nghe điều đầu tiên đã khỏi muốn làm đám cưới - Ảnh 3.

Với một cô gái như Nhi, chuyện ở nhà làm nội trợ là điều cô không thể chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Đúng là đã từng nghe nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng Nhi không ngờ chính bản thân mình lại gặp phải hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này.

Cô cũng xin phép bác gái ra về sớm và không cần biết thêm về 4 điều khoản còn lại. Chỉ duy nhất điều đầu tiên thôi đã khiến cô không muốn làm đám cưới nữa rồi.

Sau đó, mặc dù yêu Tùng rất nhiều nhưng Nhi cũng chủ động chấm dứt chuyện tình cảm với anh. 

Dù vậy, Nhi không hề trách ai trong câu chuyện này, thậm chí cô còn thấy mẹ Tùng nói đúng, cái gì không hòa hợp được thì không nên cố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại