Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện

Hoàng Hiệp |

Trong một buổi giới thiệu cổ vật mùa đông 2018, bảo tàng Hoàng cung ở Bắc Kinh đã trưng bày một loạt các cổ vật được coi là “đồ đôi” trong Tử Cấm Thành trước đây.

Các cổ vật được ghép đôi thường tượng trưng cho sự gần gũi và mang lại cảm giác ấm áp trong hoàng cung vốn được xem là nơi lạnh lẽo.

Chúng ta hãy cùng xem các vật dụng thời cổ đại được ghép đôi một cách thú vị trong bộ sưu tập này của bảo tàng:

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 1.

Một chiếc bình đôi với họa tiết chủ yếu gồm màu vàng – tượng trưng cho đất, xung quanh là những cánh hoa hồng. Chính giữa là bức tranh phong cảnh từ thời kỳ vua Càn Long của triều đại nhà Thanh. Ảnh: Chinadaily

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 2.

Cặp ngọc bội màu xám xuất hiện từ triều đại nhà Minh (1368-1644

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 3.

Đồ sứ trang trí màu xanh ngọc có từ thời vua Ung Chính triều Thanh.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 4.

Ống tre đựng bút lông được làm thành một cặp gắn liền với nhau, tranh phong cảnh trang trí cũng là từ thời vua Càn Long, nhà Thanh.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 5.

Bình gốm “sinh đôi” với họa tiết hoa sen làm chủ đạo được thiết kết cầu kỳ.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 6.

Đồ đựng nến làm bằng ngọc bích được“ghép đôi”, cổ vật thời nhà Thanh.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 7.

Đế đèn dầu làm từ ngọc bích, cũng từ thời nhà Thanh.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 8.

Khay bô đi vệ sinh cũng dính liền với nhau, sản phẩm có từ đời vua Càn Long.

Những cổ vật đặc biệt trong Tử Cấm Thành: Có thể xua tan cảm giác lạnh lẽo nơi cung điện - Ảnh 9.

Vật dụng đựng đồ làm bằng ngọc, chế tác thành một cặp, cổ vật thời nhà Thanh.

Tham khảo ảnh/nguồn: ChinaDaily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại