Nhạc sĩ Bảo Chấn phát ngôn bất ngờ về vụ "đạo" hit lớn của Lam Trường chấn động 1 thời

Nguyễn Lê Bình Phú |

"Trong cuộc chơi âm nhạc này, khi người ta không thích mình nữa thì mình nghỉ, tôi không đắn đo gì nhiều, cuộc đời này rất nhiều chuyện như vậy", Bảo Chấn nói.

Nhắc đến cuộc đời nhạc sĩ Bảo Chấn không thể không nhắc tới sự việc chấn động năm 2004 liên quan tới ca khúc Tình thôi xót xa bị cho là đạo nhạc. Scandal này đã làm cuộc đời ông gần như rẽ sang một lối đi khác.

Scandal chấn động làng âm nhạc Việt

Năm 2004, Bảo Chấn bị Hội nhạc sĩ Việt Nam cảnh cáo vì ca khúc "Tình thôi xót xa" của ông được coi là đạo nhạc từ ca khúc "I’ve never been to me" của Charlene người Mỹ và bản hòa tấu "Frontier" của nhạc sĩ Nhật Keiko Matsui.

Trước đó, "Tình thôi xót xa" là một trong những bản hit thịnh hành, luôn giữ vị trí top ten Làn sóng xanh và đưa tên tuổi ca sĩ Lam Trường lên hàng ngôi sao.

Từ khi mới xuất hiện cho đến khi trở thành một hiện tượng, ca khúc này đã liên tục có mặt trên màn ảnh truyền hình và các chương trình phát thanh radio.

Thời điểm đó, nhạc sĩ Bảo Chấn cũng cho rằng "Tình thôi xót xa" giống tới 50% bản "Frontier" của Nhật và giống 99% bài hát "I’ve never been to me" của Charlene người Mỹ.

Trong khi đó, ca khúc nhạc Mỹ được xác định có từ năm 1982, ca khúc Nhật có từ năm 1992 còn nhạc sĩ Bảo Chấn không đưa ra được những chứng cứ về bút tích, thời gian sáng tác và năm công bố "Tình thôi xót xa".

Khi kiểm tra lại hồ sơ xin gia nhập Hội Nhạc sĩ Việt Nam của ông, Bảo Chấn đã ghi năm sáng tác là 1994, sau thời điể̉m các ca khúc nước ngoài phát hành.

Nhạc sĩ Bảo Chấn phát ngôn bất ngờ về vụ đạo hit lớn của Lam Trường chấn động 1 thời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Bảo Chấn trong một sự kiện gần đây.

Trong thư gửi Hội Nhạc sĩ Việt Nam thời điểm đó, nhạc sĩ Bảo Chấn viết: "Tôi thật sự lấy làm tiếc và xin lỗi bạn nghe nhạc vì sự cố không mong muốn này. Xin cảm ơn những đóng góp chân tình của báo chí, đài và bạn nghe nhạc. Điều này giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình".

Tình thôi xót xa ngay sau đó được chính nhạc sĩ Bảo Chấn xin thôi phát trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Vụ việc đã gây xôn xao trong dư luận và mở đầu cho một cuộc tranh luận về sự sao chép nhạc ở Việt Nam.

"Sự việc giống như mình bị cây kim chọc vào mông thôi"

Truyền thông ngày đó đưa tin, vụ việc liên quan đến tác quyền ca khúc "Tình thôi xót xa" là một cú sốc lớn khiến Bảo Chấn phải nhập viện cấp cứu và gần như ngừng lại toàn bộ các hoạt động âm nhạc.

Những năm tháng sau này, nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác rất ít và không phổ biến ca khúc. Thỉnh thoảng, ông xuất hiện ở một số sự kiện âm nhạc trong vai trò khách mời.

Nhưng thật sự Bảo Chấn đi qua cú sốc khủng khiếp ấy ra sao, không ai biết bởi chính ông cũng không bao giờ muốn nhắc lại câu chuyện này. Khi phóng viên hỏi về biến cố năm 2004, sau một lúc cân nhắc, nhạc sĩ già chia sẻ ngắn gọn:

Nhạc sĩ Bảo Chấn phát ngôn bất ngờ về vụ đạo hit lớn của Lam Trường chấn động 1 thời - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Bảo Chấn giờ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Chuyện qua lâu rồi nên tôi không nhớ nhiều. Hồi đó tôi chỉ nghĩ, trong cuộc chơi này, người ta không thích mình nữa thì mình nghỉ. Làm âm nhạc là phải vui, không còn vui nữa thì tôi không tiếp tục. Tôi cũng không đắn đo khi quyết định như thế bởi cuộc đời này, những chuyện như vậy rất nhiều.

Còn chuyện họ nói tôi phải nhập viện cấp cứu vì quá sốc là không chính xác. Tôi vốn có bệnh huyết áp, lúc đó tôi vô viện để bác sĩ kiểm tra nhưng người ta nhân chuyện đó mà nói là do cái này cái kia.

Sự việc năm đó giống như tôi bị cây kim chọc vào ... mông thôi. Đương nhiên, khi bị kim chọc thì mình phải có phản ứng nhưng cũng chỉ là một nhát kim đâm vào mông, hết thì thôi, tôi bình thường".

Chia sẻ thêm với phóng viên, nhạc sĩ Bảo Chấn nói thời điểm xảy ra vụ scandal đó, gia đình là nơi nương tựa duy nhất của ông. Cũng từ biến cố này mà ông nhận ra sự thiếu sót của mình từ trước giờ là không toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Ông nói: "Thôi thì nhân chuyện này, tôi xem xét và tổ chức lại cuộc sống của mình như bây giờ bạn thấy. Và tôi hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tôi là người sống biết đủ và tôi nghĩ mình tốt số".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại