Nếu gặp Philippines ở Bán kết, chí ít Việt Nam cũng có một điểm lợi

Đoàn Dự |

Trận hòa Thái Lan 1-1 cho thấy sức mạnh đáng gờm của Philippines dưới thời tân HLV Eriksson và khả năng họ gặp Việt Nam ở Bán kết là không nhỏ.

So với những đội hàng đầu Đông Nam Á, Philippines không thường xuyên là một mối lo ngại cho Việt Nam. Dù vài năm trở lại đây, Philippines thường xuyên đứng đầu khu vực dựa theo BXH FIFA nhưng thực lực chân chính không mấy đáng ngại. Ở kì AFF Cup 2016, họ cũng không thể lọt vào Bán kết.

Tuy nhiên, ở AFF Cup 2018, Philippines đang cho thấy tiến bộ rõ nét. Dưới thời tân HLV nổi tiếng thế giới Eriksson, Philippines đã có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa, lần lượt trước Singapore (1-0), Timor Leste (3-2) và Thái Lan (1-1).

Philippines chưa cho thấy một sức mạnh tuyệt đối, điển hình như việc họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước Timor Leste. Thế nhưng trước các địch thủ mạnh, họ cho thấy mình thật sự khó chịu. Với những gì đã thể hiện, cánh cửa vào Bán kết của Philippines đang rộng mở. Chỉ cần 1 trận hòa trên sân Indonesia, Philippines sẽ chính thức đi tiếp.

Nếu phải đụng độ Philippines, sẽ là không dễ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, so với các địch thủ khác, chí ít Việt Nam cũng có một điểm lợi không nhỏ.

Nếu gặp Philippines ở Bán kết, chí ít Việt Nam cũng có một điểm lợi - Ảnh 1.

Chơi hay ở AFF Cup 2018 nhưng ĐTQG Philippines không nhận được nhiều sự chú ý của NHM nước nhà.

Ở trận thắng Indonesia 4-2 vừa rồi, Thái Lan thu hút tới hơn 37.000 CĐV tới sân. Hai trận sân nhà của Singapore, 1 trận có hơn 30.000 CĐV (thắng Indonesia 1-0), 1 trận có hơn 18.000 CĐV (thắng Timor Leste 6-1).

Trong khi đó, 2 trận sân nhà của Philippines lần lượt chỉ có 4327 CĐV (thắng Singapore 1-0) và 3522 CĐV (hòa Thái Lan 1-1). Thật đáng ngạc nhiên, dù chứng kiến đội nhà thắng liền 2 trận, lại gặp địch thủ mạnh Thái Lan, nhưng lượng NHM Philippines dự khán lại giảm đi.

Với thực tế đó, không chắc Philippines sẽ được nhiều CĐV tới sân cổ vũ nếu lọt vào Bán kết và có 1 trận chơi trên sân nhà. Khi đón tiếp Thái Lan, các cầu thủ Philippines đã thể hiện tinh thần rất tốt. Hãy thử tưởng tượng, họ sẽ nguy hiểm hơn bao nhiêu nếu nhận được sự cổ vũ trực tiếp của hàng vạn fan nhà?

Khán giả Philippines hờ hững với bóng đá là điều chẳng hay ho gì cho AFF Cup. Nhưng nếu họ lọt vào Bán kết, sự hờ hững đó chí ít cũng sẽ mang lại điểm lợi lớn cho địch thủ - ở đây có thể là Việt Nam.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Philippines 1-1 Thái Lan (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại