Bóng đá Thái Lan có “tướng lĩnh” mới ngay trước trận quyết đấu Indonesia

Tiểu Mã |

Nhân vật này được lên nắm giữ vai trò quan trọng thứ hai tại LĐBĐ Thái Lan đúng vào ngày “Voi chiến” quyết đấu Indonesia trên sân nhà.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Bangkok Post vừa đăng tải, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm ông Korawee Prisananantakul nắm giữ vai trò làm Tổng thư ký mới của liên đoàn. Quyết định bổ nhiệm đã chính thức được Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang xác nhận.

Chủ tịch Somyot Poompunmuang đưa ra thông báo: "Hôm nay, chúng tôi có cuộc họp ban điều hành hàng tháng. Chúng tôi muốn đưa ra một thông báo quan trọng nhất, đó là liên đoàn đã đồng ý bổ nhiệm ông Korawee Prisananantakul làm Tổng thư ký của FAT. Lễ bổ nhiệm chính thức sẽ được diễn ra tại cuộc họp thường niên của FAT vào đầu năm tới".

Bóng đá Thái Lan có “tướng lĩnh” mới ngay trước trận quyết đấu Indonesia - Ảnh 1.

Ông Korawee Prisananantakul trở thành tân Tổng thư ký của LĐBĐ Thái Lan.

Như vậy, sau một tháng LĐBĐ Thái Lan được hoạt động mà không có Tổng thư ký thì cuối cùng liên đoàn cũng tìm ra được một nhân vật mới để đảm nhận chiếc ghế này. Đây là vị trí quan trọng thứ hai tại FAT sau vai trò của Chủ tịch Somyot Poompunmuang.

Trước đó, FAT đã tiến hành sa thải cựu Tổng thư ký Pisan Jundilok bởi nhân vật này đã không thực hiện tốt vài trò của mình trong thời gian nhậm chức và còn vấp phải làn sóng tẩy chay từ phía nhiều CLB và một số thành viên trong ban chấp hành của FAT.

Sau khi bị mất ghế, ông Pisan Jundilok còn tỏ ra giận dữ và đưa ra thông điệp đòi Chủ tịch Somyot Poompunmuang phải từ chức vì cho rằng người đứng đầu bóng đá Thái Lan yếu kém về công tác quản lý trong thời gian qua.

Cựu Tổng thư ký Pisan Jundilok còn cho rằng cơ quan chức năng tại Thái Lan cần phải thăm dò các vấn đề tài chính của FAT. Tuy nhiên, đến nay thì nguyện vọng của ông Pisan Jundilok vẫn chưa thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại