Cán bộ công an thách thức dân "Láo mới dạy được mấy ông" bị nhắc nhở

Bảo Minh |

Chủ tịch phường cho biết đã "nhắc nhở" cán bộ công an trong tổ công tác có lời lẽ nóng nảy khi xảy ra tranh cãi với người dân.

Ngày 16/11, bà Vũ Thị Thu Hà (Chủ tịch UBND phường Tân Phú) xác nhận việc một cán bộ công an thiếu kiềm chế khi thực hiện công tác trên địa bàn dẫn đến có lời lẽ nóng nảy, thách thức.

Nữ chủ tịch phường cho biết cách đây 2 ngày, đoàn công tác gồm các cán bộ UBND và Công an phường Tân Phú (quận 9, TP HCM) đã xuống khu phố 5 để giải quyết việc một hộ dân dựng hàng rào, bít đường đi của nhiều hộ dân khác. Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ hàng rào thì vấp phải sự phản đối của một nhóm người. Họ thậm chí còn chửi bới, đe dọa hành hung.

Bà Hà thông tin thêm: "Những người này có lời lẽ thô tục, kích động nên trong lúc thiếu kiềm chế, cán bộ công an đã có lời lẽ nóng nảy. Lãnh đạo phường đã nhắc nhở các đồng chí công an sau khi vụ việc xảy ra".

Trước đó, ngày 15/11, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn phim thể hiện nội dung lực lượng chức năng gồm nhiều công an, bảo vệ dân phố tranh cãi với người dân. Sự việc được cho là xảy ra khi công an, bảo vệ dân phố phường Tân Phú, quận 9, TP HCM xuống nhà một người dân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổ công tác đã vấp phải sự phản ứng của chủ nhà là một người đàn ông lớn tuổi.

Trong đoạn phim còn thể hiện, một cán bộ công an trong tổ công tác xảy ra tranh cãi kịch liệt với người dân. Thậm chí, nam cán bộ công an đã có những lời thách thức: "Láo mới dạy được mấy ông... Còn thích thì chọn thời gian, địa điểm à? Thích không, cởi đồ chỗ nào?".

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi, lời lẽ nóng nảy của nam cán bộ xuất hiện trong đoạn phim là chưa đúng mực, sai quy chuẩn ứng xử của một chiến sĩ công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại