Hội nghị APEC tại Thái Bình Dương "rợp bóng" Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình sẽ bội thu?

Hồng Anh |

Ông Jonathan Pryke, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Lowy của Australia, cho rằng Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội tốt tại diễn đàn APEC năm nay để đạt được mục tiêu mong muốn.

Straits Times đưa tin, trong ngày hôm nay (16/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với 7 quốc đảo Thái Bình Dương để thảo luận về các vấn đề chung, và có thể nhằm mục đích thuyết phục thêm nhiều quốc gia ngừng công nhận Đài Loan.

Không chỉ Trung Quốc, mà nhiều quốc gia khác như Mỹ hay Australia cũng đang ra sức cạnh tranh giành ảnh hưởng và các hợp đồng về tài nguyên đầy hấp dẫn tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khu vực này cũng đã trở thành một "mặt trận" mới trong cuộc chiến ngoại giao giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Theo ông Jonathan Pryke, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Lowy của Australia, chắc chắn ông Tập sẽ không xuất hiện "tay trắng" tại cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Quần đảo Cook, Fiji, Micronesia, Niue, Samoa, Tonga và Vanuatu tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea ngày hôm nay.

Hội nghị APEC tại Thái Bình Dương rợp bóng Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình sẽ bội thu? - Ảnh 1.

Quốc kỳ Trung Quốc được treo cùng quốc kỳ Papua New Guinea trên tuyến đường chính tại thủ đô Port Moresby. Ảnh: Reuters.

"Gần 1/3 số đồng minh còn lại của Đài Loan là các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương. Chiêu bài ngoại giao tiền tệ vẫn được sử dụng nhiều và hiệu quả tại khu vực này.

Các quốc gia nhỏ sẽ phải trả giá đắt nếu từ bỏ quan hệ với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới - và Bắc Kinh đang tận dụng lợi thế này", ông Pryke nói.

Một số đồng minh của Đài Loan tại Mỹ-Latinh đã quyết định "đổi phe" trong những năm gần đây.

Vừa qua, nhà lãnh đạo của El Salvador đã được chào đón với nghi thức trọng thể tại Bắc Kinh - với thảm đỏ và đội nghi thức - sau khi nước này quyết định "dứt tình" với Đài Loan và thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Mất đi những đồng minh quan trọng cũng đồng nghĩa với việc Đài Loan dần mất đi lợi thế để gia nhập các tổ chức đa phương trên thế giới, đồng thời khu vực này cũng sẽ không còn được ủng hộ trong các tổ chức đã tham gia.

Hiện nay, đảo Đài Loan chỉ còn lại 17 đồng minh ít ỏi, trong đó chủ yếu là các quốc gia nghèo tại Thái Bình Dương và châu Phi. Trong khi đó, ảnh hưởng và quyền lực của Trung Quốc trên trường quốc tế lại ngày càng gia tăng.

Tại Thái Bình Dương, Kiribati, Quần đảo Marshall Islands, Nauru, Palau, và Quần đảo Solomon là các quốc gia vẫn còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại