Tiến sỹ Lê Thẩm Dương: Tôi nghĩ chị Vân Hugo rất đau khổ, không hề sướng!

Ý An (tổng hợp) |

"Ai bài xích chị Vân là không chấp nhận được", Tiến sỹ Lê Thẩm Dương nói.

Vốn là một người "ngoại đạo" với showbiz, thế nhưng ngay khi xuất hiện trên "Quyền lực ghế nóng", TS. Lê Thẩm Dương đã làm bùng nổ chương trình này với những kiến thức sâu rộng được truyền tải theo cách rất giản dị nhưng thú vị.

Qua 4 tập đã phát sóng, chia sẻ của Lê Thẩm Dương đều đặc biệt được chú ý và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Mới nhất trong tập thứ 4 có chủ đề "Kiếm tiền, tiêu tiền", T.S Lê Thẩm Dương và những người chơi đã đưa ra rất nhiều quan điểm ấn tượng, thú vị.

Theo lời Lê Thẩm Dương, cách tiêu tiền của mỗi người nên dựa trên quy tắc 6 cái lọ. Một lọ dành cho những nhu cầu thiết yếu (ăn, ở, mặc, đi lại...).

Một lọ dùng để dự phòng. Một lọ đầu tư cho trí não và sức khỏe của bản thân. Một lọ để làm từ thiện. Một lọ để giải trí. Một lọ dành để tái đầu tư.

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương: Tôi nghĩ chị Vân Hugo rất đau khổ, không hề sướng! - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Lê Thẩm Dương đưa ra một trong những tiêu chí chọn vợ rất quan trọng của xã hội hiện đại. Đó chính là một người vợ phải biết cách chi tiêu.

"Theo thống kê của thế giới, tiêu chí hàng đầu để chọn một cô vợ là biết chi tiêu. Các bạn gái nên chú ý chủ đề này. Trong điều kiện khủng hoảng hiện nay thì người ta có xu hướng chú ý khoản dự phòng.

Biến động kinh tế cực cực lớn, biến động cuộc đời cực lớn, vậy thì đó là những lời cảnh tỉnh. Bóng đá bây giờ lên ngôi là bóng đá thủ, cuộc đời lên ngôi là cuộc đời thủ, muốn nhanh phải từ từ", ông nói.

Để ví dụ cho những điều mình nói, T.S Lê Thẩm Dương cho biết: "Một cô vợ tuyệt vời thì một tháng chỉ cần đưa 5 triệu là đủ ăn không thiếu dinh dưỡng mà chỉ hết có 4,5 triệu.

Còn 500 nghìn cất làm quỹ riêng, thi thoảng lại thấy mua được cái tủ lạnh nhỏ, thi thoảng lại thấy mua thêm cái tivi cũ thêm cho gia đình. Chứ vợ mà đưa cả trăm triệu mà đến 99 triệu dùng để mua son phấn hết thì cần đuổi ngay".

Quan điểm chọn vợ này của TS. Lê Thẩm Dương rất phù hợp với những điều MC Thanh Vân Hugo đã chia sẻ từ trước đó. Cô cho biết mình tiêu tiền theo cách làm được 10 thì sẽ giữ lại 3 phần.

Đồng thời, cô khẳng định không bao giờ vay tiền của ai, thậm chí cũng không sử dụng thẻ tín dụng theo hình thức tiêu tiền trước trả sau. Quan điểm không vay nợ của Vân Hugo khiến 3 người chơi còn lại tranh luận khá nhiều.

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương: Tôi nghĩ chị Vân Hugo rất đau khổ, không hề sướng! - Ảnh 2.

Trước vấn đề trên, T.S Lê Thẩm Dương nói: "Chị Vân làm cho 3 đồng chí còn lại cãi nhau tưng bừng. Nhưng tổng quan lại, ai bài xích chị Vân là không chấp nhận được.

Chốt lại, TS. Lê Thẩm Dương khẳng định: "Tôi thích vợ tôi là chị Vân". Thế nhưng bản thân ông lại thích quan điểm tiêu tiền giống như siêu mẫu Phương Mai.

Phương Mai tiêu tiền cho 3 tiêu chí: quá khứ - hiện tại - tương lai. Số tiền trả cho quá khứ (ba mẹ - những người đã có công dưỡng dục, nuôi nấng, tạo nên mình như hôm nay).

Tiêu tiền cho hiện tại là tạo ra giá trị của bản thân, đặc biệt là đầu tư cho sức khỏe. Khoản cho tương lai là đến khi về già vẫn có nơi để ở, có tiền để dùng.

Cuối cùng, TS. Lê Thẩm Dương còn dí dỏm nói rằng trong một gia đình Phương Mai nên là người chồng, còn Thanh Vân Hugo nên làm người vợ, khiến tất cả người chơi đều bật cười vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại