Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối

On |

Thực trạng cuộc thi Hoa hậu Trái đất "tuột dốc không phanh" bày ra trước mắt", khiến giới chuyên gia cũng phải giật mình khi nhìn lại. Chất lượng tổ chức nghèo nàn, thí sinh xuống cấp cùng loạt bê bối chấn động... đó là những yếu tố khiến cuộc thi này mất đi vị thế ban đầu.

Miss Earth - Hoa hậu Trái đất được thành lập từ năm 2001 và từng được xếp vào hàng "Tứ đại Hoa hậu" bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu quốc tế. 

Nhưng trên thực tế, Hoa hậu Trái đất đã "tuột dốc không phanh", rớt hạng trên đấu trường sắc đẹp quốc tế trong nhiều năm trở lại đây. 

Từ khâu tổ chức nghèo nàn, tình trạng chất lượng thí sinh xuống cấp cùng hàng loạt bê bối gây xôn xao dư luận như mua giải, tước vương miện, nói xấu, giao dịch tình tiền... dần khiến cuộc thi này mất đi vị thế ban đầu.

Chất lượng thí sinh xuống dốc, Hoa hậu gây sốc vì nhan sắc thảm họa

Nhan sắc là yếu tố đầu tiên, cũng là yếu tố cơ bản trong các cuộc thi sắc đẹp nói chung và trên đấu trường Hoa hậu Trái đất nói riêng. 

Ấy vậy mà, trong nhiều năm trở lại đây, không rõ là ban giám khảo Hoa hậu Trái đất hạ dần tiêu chuẩn về ngoại hình hay nơi lỏng quá đà trong khâu tuyển chọn ban đầu hay sao mà dàn thí sinh dự thi liên tục gây tranh cãi vì quá kém sắc, thừa cân. 

Chưa dừng lại ở đó, các Tân Hoa hậu và Á hậu đăng quang nhiều năm còn khiến công chúng quá sốc vì sở hữu ngoại hình già nua, thậm chí là thảm họa.

Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 1.

Dàn tân Hoa hậu, Á hậu trái đất năm 2012 sở hữu ngoại hình trung bình. Vương miện dành cho các người đẹp xuất sắc nhất trông không khác gì đồ chơi.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 2.

Dàn Hoa hậu, Á hậu trái đất 2013 cũng gây tranh cãi không kém. Hoa hậu trái đất 2013 (người thứ 3 tính từ trái) có ngoại hình khá nhất, trong khi các Á hậu 1, 2 gây choáng vì già nua, bị chê là không xứng đáng với danh hiệu.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 3.

Dàn Hoa hậu, Á hậu 2014 còn gây thất vọng hơn. Khán giả không phân biệt nổi đâu là Hoa hậu, đâu là Hoa hậu


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 4.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 5.

Năm 2015, cuộc thi Hoa hậu trái đất gây bão vì trao vương miện cho Angelia Ong. Nhan sắc dưới mức trung bình của Tân Hoa hậu, đặc biệt là nụ cười khoe cả mảng răng của cô, khiến công chúng tá hỏa


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 6.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 7.

Năm 2016, Hoa hậu trái đất tiếp tục khiến công chúng thất vọng khi tung ra loạt ảnh dàn thí sinh thừa cân, đùi núng nính mỡ thừa, nhan sắc khó lòng được liệt vào hạng "đẹp"


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 8.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 9.

Năm 2014, đại diện 22 tuổi Tatyana Baitova - gây tranh cãi khi vượt qua 49 ứng viên khác để đăng quang Hoa hậu Trái đất Nga 2014. Tân Hoa hậu Trái đất Nga bị chê thảm hại vì quá già, gương mặt nhăn nheo, vùng cằm nhô ra bất thường. Dàn Á hậu đứng sau cô cũng không "kém cạnh"


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 10.

Năm 2017, cuộc thi Hoa hậu trái đất trở thành tâm điểm toàn cầu "nhờ" nhan sắc thảm họa của chủ nhân vương miện danh giá nhất - Karen Ibasco. Nhan sắc của đại diện Philippines khi đó chỉ mới 26 tuổi song lại trông như đã bước tuổi 60. Hoa hậu trái đất 2017 Karen Ibasco bị nhận xét là Hoa hậu xấu nhất lịch sử cuộc thi sắc đẹp thế giới. Cô sở hữu khuôn mặt với đường nét không mấy hài hòa, làn da nhăn nheo, sần sùi, nhiều sẹo, makeup dày cộp và sến sẩm.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 11.

Á hậu đứng cạnh Hoa hậu trái đất 2017 được là nhận xét là đẹp hơn gấp 10 lần.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 12.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 13.

Nhan sắc gây sốc của Hoa hậu trái đất 2017 Karen Ibasco khiến dư luận dậy sóng. Đến lúc này, các chuyên gia, nhà làm truyền thông mới giật mình nhìn lại thực trạng xuống cấp trầm trọng của cuộc thi này.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 14.

Khoảnh khắc Hoa hậu trái đất 2017 với chiếc cằm dài nhô ra bất thường trao vương miện cho Tân Hoa hậu trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh gây chú ý.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 15.

Hoa hậu trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh cũng gây tranh cãi vì bị nghi "dao kéo" để trùng tu nhan sắc.


Chi phí và điều kiện ở mức "trên trời", nhưng chất lượng cuộc thi không khác gì ao làng

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất từng được xếp vào hàng "Tứ đại Hoa hậu" và mang đẳng cấp thế giới. Chính vì vậy, việc ban tổ chức yêu cầu cao về chi phí ban đầu và profile của các thí sinh là hợp tình hợp lý. 

Ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tại Manila, Philippines từng đặt ra yêu cầu rất cao cho các thí sinh đại diện của các nước: phải là hoa hậu/á hậu của một cuộc thi cấp quốc gia. 

Tuy nhiên đây vốn là yêu cầu mà chỉ 2 cuộc thi danh giá nhất - Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ - mới dám đặt ra. Ngoài ra, thí sinh phải đóng một khoản phí tham dự ban đầu không dưới 2.000 USD (46,6 triệu đồng).

Sẽ không có gì đáng tranh cãi nếu như cuộc thi này được tổ chức với đẳng cấp sân khấu hoành tráng, quy mô khủng, truyền thông bùng nổ và điều kiện chăm sóc các thí sinh ở mức cao cấp.

Nhưng trên thực tế, thí sinh nhiều năm qua chỉ được ở khách sạn 3 sao, nhận được những hộp cơm với chất lượng siêu kém, thiếu dinh dưỡng, ăn bốc, di chuyển bằng tàu điện ngầm... 

Không những vậy, ban tổ chức còn mượn những địa điểm thuộc quyền sở hữu của nhà nước nhằm cắt giảm chi phí như sân trước của Bảo tàng quốc gia Philippines tại Manila, Sân khấu trường Đại học quốc gia Philippines, sảnh trước Cung điện Versailles (Pháp)... 

Năm 2016, công chúng phải ngán ngẩm khi thấy được hình ảnh backdrop quảng bá cho cuộc thi nhàu nát, được treo lên như sàn diễn thời trang hội chợ.

Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 16.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 17.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 18.

Năm 2012, cuộc thi được tổ chức ở khu vực ngay sát hồ trang trí của Cung điện Versailles với thiết kế nghèo nàn, ánh sáng hồng, đỏ, xanh quê mùa. Nhìn ảnh của dàn tân Hoa hậu, Á hậu tại địa điểm này mà khán giả không khỏi ngao ngán, tưởng rằng đây là cuộc thi sắc đẹp ao làng nào đó.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 19.
Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 20.

Hình ảnh chụp thí sinh đứng cạnh backrop quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu trái đất 2016 trông khác gì sàn diễn thời trang hội chợ. Phông nền nhăn nhúm, quê mùa được treo lên trên một miếng rào chắn rỉ sét.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 21.

Hình ảnh Nam Em giữa dàn thí sinh Miss Earth 2016 do ban tổ chức chụp trông đen sì, kém chất lượng.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 22.

Hoa hậu Bỉ Madina Hamidi từng đăng tải hình ảnh suất cơm hộp gồm một chút thịt, 2 gói sốt cùng một bát cơm sơ sài mà ban tổ chức Hoa hậu trái đất 2012 phát cho cô. Cô còn tiết lộ rằng, cô đã phải nhập viện và nhờ đến 5 bác sĩ cấp cứu vì những suất ăn như thế này.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 23.

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu trái đất 2015 đứng lên tố ban tổ chức đối xử bất công với thí sinh: "Các cô gái của tôi đã phải chịu đựng khi ở Vienna. Họ không có đủ thức ăn, 4 cô gái ở trong một phòng nhỏ. Ban tổ chức chỉ phát bánh mì và đĩa mỳ như thế này cho bữa trưa, nữa tối. Đây là dịch vụ cho top 4 Hoa hậu đấy. Đây không phải đẳng cấp quốc tế nữa rồi". Tình trạng ban tổ chức đối đãi cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp với thí sinh để ăn bớt chi phí không còn lạ gì đối với cuộc thi này.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 24.

Dàn thí sinh Hoa hậu trái đất 2018 phải ăn bốc trong một hoạt động ngoài trời, không đảm bảo vệ sinh.


Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 25.

Hoa hậu Thái Lan từng đăng tải một bức ảnh cô và các thí sinh khác di chuyển bằng tàu điện ngầm đến địa điểm thi đấu thay vì ngồi xe bus riêng cho ban tổ chức.


Cuộc thi tầm cỡ quốc tế "mất chất" vì bê bối chồng chất: Mua giải, tước vương miện, nói xấu, giao dịch tình tiền

Là đấu trường tôn vinh những gì tốt đẹp nhất, xuất sắc nhất và mang lại tầm ảnh hưởng tốt đến công chúng, nhưng cuộc thi Hoa hậu Trái đất lại liên tục dính phải bê bối chấn động.

Hàng loạt thí sinh lên tiếng vì bị nhà tài trợ mồi chài, quấy rối tình dục, Tân Hoa hậu dính nghi án ngủ với nhà tài trợ, mua giải... Chính những bê bối này đã khiến một cuộc thi tầm cỡ quốc tế mất đi độ uy tín, lòng tin với công chúng.

Hoa hậu Trái Đất 2016 dính tin đồn ngủ với nhà tài trợ, Giám đốc Hoa hậu Trái Đất Đan Mạch lên tiếng khẳng định

Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 26.

Năm 2016, đại diện Ecuador Katherine Espin đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất. Tuy nhiên ngay sau đó, tin đồn Tân Hoa hậu ngủ với một nhà tài trợ cho cuộc thi để đổi lấy danh hiệu bất ngờ rộ lên. 

Tin đồn sẽ mãi chỉ là tin đồn nếu như giám đốc Hoa hậu Trái Đất Đan Mạch John Paul Hamilton không lên tiếng "bồi thêm".

Paul Hamilton cảm thán: Tôi cũng đã đoán rằng, chuyện Hoa hậu Ecuador ngủ với một nhà tài trợ và nhận được lời hứa vương miện là sự thật. 

Tôi thậm chí đã phàn nàn với ban tổ chức cuộc thi về việc cô ấy qua đêm ở phòng của nhà tài trợ, đổi vé máy bay về nước chậm hơn 4 ngà. Và tôi đã đúng. Thật đáng buồn!".

3 thí sinh Hoa hậu Trái đất 2018 tiết lộ câu chuyện bị nhà tài trợ quấy rối tình dục, mồi chài với lời hứa về danh hiệu

Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 27.

3 thí sinh dự thi Miss Earth 2018 đã gây sốc khi chia sẻ về chuyện bị một nhà tài trợ quấy rối tình dục trong lúc tham gia cuộc thi. Hoa hậu Canada Jaime Yvonne Vanderberg tiết lộ cô bị một người đàn ông ở câu lạc bộ du thuyền Manila yêu cầu về một cuộc trao đổi tình dục để có thể tiến xa hơn cuộc thi.

Hoa hậu Canada còn kể rằng, người đàn ông này đưa cô cùng 6 cô gái khác đến một bữa tiệc trên du thuyền với mục đích không hề đơn giản. Hoa hậu Guam Emma Mae Sheedy và Hoa hậu Anh Abbey-Anne Gyles-Brown cũng chia sẻ câu chuyện tương tự về người đàn ông này.

Cả 3 người đẹp khẳng địng rằng, Phó chủ tịch cuộc thi Miss Earth Lorraine Schuck từng hứa sẽ không để người đàn ông này đến gần các thí sinh nhưng chuyện vẫn đâu vào đó. 

"Một nhà tài trợ tiếp cận tôi rất nhiều lần, đòi hỏi tôi đáp ứng nhu cầu tình dục cho ông ta để đối lấy vương miện", Hoa hậu Anh Gyles-Brown cho biết trên Instagram. 

Sheedy tiết lộ chi tiết gây sốc: "Tôi đã nhiều lần bị ông ta mời đến Boracay và cả đến nhà ông ta. Tôi còn bị yêu cầu nhảy múa cùng những người phụ nữ Latin cho ông ta coi".

Hoa hậu Trái đất Philippines bị chỉ trích đến mức từ bỏ danh hiệu vì công khai nói xấu Hoa hậu Trái đất 2016

Imelda Schweighart đã từ bỏ vương miện Hoa hậu Trái Đất Philippines sau khi bị chỉ trích vì nói xấu Tân hoa hậu Trái đất 2016 cô này gây ra nhiều tranh cãi với phát ngôn của mình. 

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Katherine Espín. Schweighart cho rằng, nhiều chi tiết trên cơ thể của Katherine Espín đều là "hàng giả" trong khi Tân Hoa hậu Trái đất phải là người có vẻ đẹp tự nhiên.

Thực trạng Hoa hậu Trái đất: Thí sinh xuống cấp, chất lượng tổ chức như ao làng lại còn ngập tràn bê bối - Ảnh 28.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại