Ông Giang Trạch Dân gặp sự cố hài hước, cựu TT Bill Clinton phải ra hiệu nhắc nhở

Thủy Thu |

Một tràng cười lớn đã dành cho cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vì sự cố ông mắc phải trong cuộc họp báo tại Mỹ.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong thời gian tại nhiệm đã tiến hành chuyến công du Mỹ từ ngày 26/10-3/11/1997, đồng thời hội đàm với Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton và tham dự các hoạt động liên quan.

Đáng chú ý, trong một cuộc họp báo, ông Giang Trạch Dân đã gặp phải tình huống hài hước và nhận lại tràng cười của cả hội trường.

Theo đó, khi nhận được câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc của phóng viên Tân Hoa Xã, ông đã vội vàng trả lời mà quên để phiên dịch viên dịch câu hỏi sang tiếng Anh.

Nhận ra vấn đề, người đồng cấp Bill Clinton đã ngay lập tức ra hiệu nhắc nhở. Khi đó, ông đã vui vẻ dừng phát biểu và đợi phiên dịch viên hoàn thành câu hỏi bằng tiếng Anh mới tiếp tục câu trả lời.

Ông Giang Trạch Dân trả lời họp báo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại