Chuyên gia VN: Nổi bật so với phe Dân chủ, ông Trump dễ dàng vượt qua "cuộc bỏ phiếu tín nhiệm" giữa kỳ

Lan Hương |

Mặc dù kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy, số người phản đối chính sách của ông Trump không ít nhưng phe Dân chủ cũng không có gương mặt nào thật sự nổi bật tại thời điểm này.

Chính sách vận động bầu cử khôn khéo của ông Trump

TS Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nhận định, kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ cho thấy tương quan lực lượng trong nền chính trị Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa kỳ lần này được xem là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với cá nhân Tổng thống Donald Trump và những chính sách của ông. Như vậy, kết quả này cũng đúng với các diễn biến trước đó trên chính trường Mỹ. 

Đó là, những người thuộc đảng Dân chủ không ưa ông Trump vì ông đã "phá" nhiều chính sách của đảng Dân chủ. Trong khi đó, nhiều người phe Cộng hòa vẫn ủng hộ Tổng thống mạnh mẽ. Kết quả này cũng cho thấy sự phân liệt rõ rệt trong chính trường Mỹ, TS Nguyễn Ngọc Trường nói.

Chuyên gia VN: Nổi bật so với phe Dân chủ, ông Trump dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa kỳ - Ảnh 1.

Chính sách của ông Trump, đặc biệt là vấn đề nhập cư, nhận được sự ủng hộ. Ảnh: AP.

Trong 2 năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, các chính sách của ông Trump cũng được người Mỹ ưa chuộng, bằng chứng là đảng Cộng hòa đã giữ được Thượng viện.

Theo TS Nguyễn Ngọc Trường, các chính sách của ông Trump rất thiết thực.

Chuyên gia này cũng đánh giá chương trình vận động bầu cử của ông Trump là khôn khéo khi càng về gần thời điểm cuộc bầu cử, ông Trump càng đẩy mạnh vấn đề nhập cư như thông báo ý định chấm dứt sự tồn tại của quy định bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ đều trở thành công dân nước này, điều quân đến biên giới Mexico ngăn người nhập cư…

Mặc dù phe Dân chủ thường xuyên công kích chính sách nhập cư của ông Trump là thiếu nhân đạo nhưng trong bối cảnh nhập cư là vấn đề mà toàn bộ phương Tây lo ngại, và mỗi tháng có hàng vạn người từ biên giới phía Nam tràn vào nước Mỹ, các chính sách nhập cư của ông Trump đã ngấm vào tư duy của người Mỹ.

Ngoài ra, đây cũng là một cách đánh lạc hướng mối quan tâm của cử tri khỏi chương trình bảo hiểm Obamacare của phe Dân chủ.

Đảng Dân chủ chưa đủ sức "lật kèo" Tổng thống Trump

TS Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho rằng, với kết quả đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, các chính sách của Tổng thống Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Nắm Hạ viện, đảng Dân chủ sẽ khơi lại cuộc điều tra về mối quan hệ của Tổng thống với Nga, mở các cuộc điều tra về xung đột lợi ích tại các công ty của ông Trump cũng như các thành viên trong gia đình Tổng thống khi ông Trump giữ vai trò là ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, việc đảng Cộng hòa bảo toàn Thượng viện sẽ giúp ích nhiều cho ông Trump.

Nhờ đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện, nên mặc dù phải đối mặt với các cuộc điều tra nhưng nguy cơ Tổng thống bị phế truất không dễ dàng bởi theo quy định, Hạ viện là cơ quan luận tội nhưng phải được 2/3 Thượng viện bỏ phiếu bãi nhiệm thì Tổng thống mới bị phế truất.

Về khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ của ông Trump, TS Nguyễn Thành Trung cho rằng, hiện nay tỷ lệ tín nhiệm của Trump là 44%, thấp hơn Obama một vài % nhưng tình hình kinh tế đang tốt hơn.

Nhưng quan trọng hơn, hiện nay, đảng Dân chủ chưa có nhân vật nào nổi bật đối trọng với ông Trump. Ông Sanders đã già, nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng được đánh giá cao nhưng ứng viên nữ giới trước đây của đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton đã không thành công nên chưa chắc bà Warren có thu hút được cử tri hay không. Có thể qua đầu năm sau sẽ có tín hiệu rõ rệt hơn, ông Trung dự đoán.

Trung Quốc đừng mong được nương tay

Về chính sách đối ngoại, cụ thể là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay, TS Nguyễn Ngọc Trường cho rằng, khi đảng Dân chủ nắm được Hạ viện, họ sẽ không để cho ông Trump tự do muốn làm gì thì làm nhưng về cơ bản, nhận thức về Trung Quốc của đảng Dân chủ và Cộng hòa tương đối gần nhau, cả hai đều muốn "ghè" Trung Quốc.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Thành Trung cho rằng, trong vấn đề Trung Quốc, thậm chí một số đảng viên đảng Dân chủ cũng đồng tình với các chính sách của ông Trump.

Về vấn đề Biển Đông, ông Trung cũng cho rằng, quyết sách của nước Mỹ sẽ không thay đổi. Gần đây, các đồng minh của Mỹ là Nhật, Australia, Anh đều tham gia vào chương trình Hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông.

Thậm chí, Hạ viện có thể thông qua đạo luật liên quan đến vấn đề Biển Đông mạnh hơn là Đạo luật sáng kiến bảo đảm châu Á (Asia Reassurance Initiative Act) nhằm giữ vững an ninh khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại