Không khí bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ 'nóng' với màn đối đầu Trump-Obama

Phương Anh |

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "đối đầu" nhau khi tham gia vận động trong cùng một ngày, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng viên của đảng mình.

Phát biểu lần lượt tại Idianapolis và Atlanta tối 2/11, ông Trump và ông Obama tích cực nói trước cử tri những lý do họ nên bỏ phiếu cho các ứng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Ông Obama nhấn mạnh trước những người ủng hộ tầm quan trọng của bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và nói đây có thể là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cả cuộc đời. “Hậu quả từ quyết định của ai đó trong chúng ta ngồi ở nhà sẽ là rất đáng kể” – ông nói.

Theo ông Obama, vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, người Mỹ có thể chọn ra một tầm nhìn rộng mở và thịnh vượng hơn cho nước Mỹ. “Một tầm nhìn nơi tình yêu và hy vọng chiến thắng thù ghét. Một nước Mỹ nơi chúng ta, những người dân Mỹ, dù với hình dáng như thế nào, dù mang họ gì, dù bố mẹ chúng ta đến với đất nước này như thế nào, cũng có thể cùng nhau hình thành nên tương lai của đất nước.” – ông nói.

Trong suốt bài phát biểu, cựu tổng thống Mỹ nhắc lại nhiều lần rằng các thành viên Đảng Cộng hòa không phải là những người bắt đầu cho sự tăng trưởng kinh tế hiện tại của nước Mỹ. Ông cũng nói về đoàn người di cư từ Trung Mỹ đang đến và chỉ trích cách chính quyền ông Trump dự định cử quân đội đến biên giới.

“Vào năm 2018, đột nhiên họ nói với bạn mối đe dọa lớn nhất với nước Mỹ là những người tị nạn nghèo đói cách bạn xa hàng nghìn dặm, chân trần mang theo con nhỏ, cùng cực và không có tiền. Và không chỉ nói dối về điều đó. Giờ họ còn cử những binh sỹ dũng cảm của chúng ta, những người theo luật không thể thực hiện luật (hoạt động quân sự) trên đất nội địa.

Họ cử các binh sỹ đi làm nhiệm vụ chính trị trong khi đáng nhẽ ra những người này có thể ở bên gia đình. Những người đàn ông và phụ nữ trong quân đội của chúng ta xứng đáng nhiều hơn thế.” – ông Obama phát biểu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động cho các ứng viên Đảng Cộng hòa thì nói một Quốc hội Cộng hòa sẽ giúp người Mỹ có nhiều công việc hơn và ít tội phạm hơn.

“Thứ Ba (6/11) sẽ là một ngày rất thú vị. Dù nó sẽ không vượt qua được ngày bầu cử của hai năm trước nhưng nó sẽ vẫn là một ngày thú vị. Tôi cần bạn bầu cho Dân biểu Cộng hòa và Thượng nghị sỹ Cộng hòa để chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau hành động.” – ông nói.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 6/11, tuy nhiên bỏ phiếu sớm đã bắt đầu diễn ra ở một số khu vực.

Trong cuộc bầu cử tới, tất cả 435 ghế trong Hạ viện sẽ được bầu lại, vì các hạ nghị sỹ Mỹ có nhiệm kỳ hai năm. Năm nay có 35 ghế trong số 100 thành viên Thượng viện (nhiệm kỳ 6 năm) được bỏ phiếu. Cùng với đó là thống đốc của 36 bang.

Đảng Dân chủ cần ít nhất 25 ghế từ đảng Cộng hòa mới có thể giành được thế đa số tại Hạ viện. Nhưng các cuộc khảo sát mới đây cho thấy các ứng viên đảng Dân chủ đang giành được sự ủng lộ lớn hơn từ công chúng so với các đồng nghiệp tới từ đảng đối thủ.

Theo giới quan sát, Tổng thống Trump sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu đảng Dân chủ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Cộng hoà. Họ không loại trừ khả năng các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ sẽ xem xét tới việc luận tội và phế truất Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại