Sau 17 năm, lần đầu tiên tướng Mỹ thừa nhận đã “bó tay” trước Taliban?

Anh Tuấn |

Tân chỉ huy trưởng quân đội Mỹ và NATO đóng tại Afghanistan mới đây thừa nhận rằng cuộc chiến tại đây sẽ không thể thắng bằng biện pháp quân sự và hòa bình mà chỉ có thể được lập lại bằng một biện pháp chính trị với Taliban.

Trong bài phỏng vấn đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 9, tướng Austin Scott Miller đã tiết lộ những đánh giá có phần tiêu cực của mình với hãng tin NBC News về tình hình ở Afghanistan, một cuộc xung đột đã bắt đầu kể từ khi Mỹ xâm lược quốc gia này vào tháng 10/2001. 

“Cuộc chiến này sẽ không thể thắng bằng các biện pháp quân sự. Chúng ta sẽ cần một giải pháp chính trị”, ông Miller nói.

Cuộc xung đột ở Afghanistan trong vài tháng gần đây đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Taliban. Theo ước tính của quân đội Mỹ, chính phủ Afghanistan hiện chỉ kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đối với một nửa trong tổng số 407 quận, huyện trên toàn đất nước. 

Đây là con số thấp nhất kể từ khi Ủy ban Đặc biệt Giám sát Tái thiết Afghanistan (SIGAR) bắt đầu theo dõi số quận huyện mà chính phủ có được từ tháng 11/2015 tới nay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng vào lúc này Taliban cũng rất mệt mỏi khi phải chiến đấu nhiều năm trời và có thể mong muốn “xem xét khía cạnh chính trị” của cuộc chiến 17 năm này. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa rõ liệu Taliban có muốn đàm phán với Mỹ hay không. 

Hãng tin RT cho biết, một thủ lĩnh của lực lượng vũ trang này đã tiết lộ rằng các cấp lãnh đạo của Taliban không có mong muốn thảo luận với Mỹ.

Không chỉ có vậy, mức độ thương vong của quân chính phủ Afghanistan đã tăng đột biến trong những tháng gần đây. Theo Lầu Năm Góc, quân đội Afghanistan đã mất 1.000 binh sĩ trong hai tháng 8 và 9.

Mong muốn tìm được giải pháp chính trị của ông Miller cũng giống với tuyên bố được đưa ra trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ này cho biết Mỹ đang làm mọi cách để tạo điều kiện tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan.

Bản thân ông Miller cũng đã chứng kiến tận mắt tình trạng an ninh đi xuống ở Afghanistan. Vào tháng 10 vừa qua, vị tướng người Mỹ may mắn sống sót sau một vụ tấn công của Taliban tại thành phố Kandahar, khiến một thủ lĩnh và một quan chức địa phương của khu vực thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại