Nga lạnh giọng: Tiêu diệt "không thương tiếc" máy bay Mỹ ở Syria nếu vượt lằn ranh đỏ

N. Tuấn Sơn |

Ông Vladimir Shamanov - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện tuyên bố: Nga sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay Mỹ nào phối hợp hoặc điều hành các UAV tấn công căn cứ Khmeimim.

Nguyên Tham mưu trưởng lực lượng Đổ bộ đường không Nga, ông Vladimir Shamanov - hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện tuyên bố: Nga đang chuẩn bị bắn hạ bất cứ máy bay Mỹ nào phối hợp hoặc hoặc điều hành các UAV tấn công căn cứ Khmeimim.

"Trong trường hợp xảy ra một vụ máy bay Mỹ điều hành máy bay không người lái tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Latakia, Syria, Nga sẵn sàng bắn hạ", ông Shamanov tuyên bố.

Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc máy bay trinh sát Posiedon-8 Mỹ đã điều hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang nhằm vào căn cứ kể trên.

Theo các báo cáo, căn cứ không quân đầu não của Nga ở Syria gần đây phải hứng chịu những đợt tấn công liên tục của các máy bay không người lái vũ trang cơ nhỏ mang vật liệu nổ với hình thức ngày càng tinh vi.

Hôm 25/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố rằng 1 máy bay không người lãi Mỹ đã phối hợp tấn công vào căn cứ không quân Nga hồi tháng 1/2018.

"13 máy bay không người lái xuất kích theo đội hình chiến đấu thông thường, được vận hành bởi chỉ có 1 người. Trong quãng thời gian diễn ra vụ tập kích, máy bay trinh sát P-8 của Mỹ đang tuần tra trên biển Địa Trung Hải suốt 8 tiếng liền", Thứ trưởng BQP Nga tuyên bố.

Vị quan chức này cũng nói rằng Mỹ đã cung cấp cho phiến quân Syria các thiết bị cho phép chúng có thể xâm nhập các tần số vô tuyến hoạt động của Không quân Nga.

"Chỉ một quốc gia có trình độ phát triển cao về công nghệ mới có được những thiết bị như vậy, chúng không thể được chế tạo ở vùng sa mạc Syria", ông cho biết thêm.

Ngày 8/01/2018, có tổng cộng 13 UAV tham chiến, 10 trong số đó đã nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim, 3 chiếc còn lại nhằm vào căn cứ hải quân Tartus.

Hôm 28/10, Tổng thống Vladimir Putin cũng chỉ ra rẳng các hoạt động của UAV đã tăng đột ngột, đặc biệt là trong 2 tháng gần đây, khi phòng không Nga bắn hạ tổng cộng 50 chiếc. Ông tuyên bố với các phóng viên trong cuộc họp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Syria gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại