Vụ chủ tịch phường có nhà 4 tầng vẫn xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo: Do nể nang?

Thanh Tú |

Sự việc vợ chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình được vay vốn thoát nghèo khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Nhiều cán bộ công chức, viên chức công tác tại phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình dù có kinh tế khá giả, nhưng đã được Chủ tịch UBND phường (đồng thời là trưởng ban giảm nghèo của phường) là ông Đặng Xuân Hậu ký xác nhận vay vốn thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Thái Bình.

Trong danh sách vay vốn thoát nghèo có bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt - vợ Chủ tịch Hậu.

Ông Vũ Văn Thuân (Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình) thông tin trên báo Tuổi trẻ, giữa tháng 10/2018, khi kiểm tra tại phường Lê Hồng Phong, phía ngân hàng phát hiện nhiều trường hợp vay vốn sử dụng sai mục đích.

Theo ông, ngân hàng tiếp nhận hồ sơ vay dựa trên căn cứ từ phường, xã đưa lên rồi giải quyết. Một số giới chức địa phương lợi dụng việc này nên cố tình làm sai lệch hồ sơ.

"Để xảy ra sự việc này bản thân tôi rất buồn, ông Hậu cũng đã thừa nhận sự việc. Sai phạm này trước hết ở cấp địa phương, nhân lực của chúng tôi không đủ để có thể rà soát hết được", nguồn trên dẫn lời Phó Giám đốc Thuân.

Vị phó giám đốc này lý giải trên báo Vietnamnet, để đảm bảo quy trình vay, ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình đã ký hợp đồng ủy nhiệm, ủy thác với ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn và các hội, đoàn thể và trả phí cho các đơn vị này.

Chủ tịch xã, phường có trách nhiệm phê duyệt đúng đối tượng vay, phía ngân hàng chỉ thực hiện một số công đoạn, chủ yếu là cử cán bộ về điểm giao dịch giải ngân và thu hồi nợ vào một ngày cố định trong tháng.

"Trong hồ sơ vay vốn, những người này đều ghi ở phần nghề nghiệp là lao động tự do. Họ đã khai báo không trung thực dẫn đến công tác giải ngân sai đối tượng.

Khi chúng tôi hỏi tại sao bộ phận lập danh sách thẩm định của phường Lê Hồng Phong đưa cán bộ, người nhà lãnh đạo vào diện vay vốn thì họ trả lời là do nể nang", Phó Giám đốc Thuân lý giải với Vietnamnet về việc lọt một số người có kinh tế khá của phường lê Hồng Phong vào danh sách vay vốn thoát nghèo.

Trước đó, theo tin từ Tuổi trẻ, một số trường hợp có kinh tế khá giả được ông Hậu ký xác nhận cho vay vốn thoát nghèo gồm: 

Bà Đặng Thị Kim Thoa (Phó Bí thư Đảng ủy phường) vay vốn 48 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (công chức Tài chính kế toán) vay vốn 47 triệu; Bà Vũ Thị Hoài Thu (công chức văn phòng thống kê) vay vốn 40 triệu; Bà Vũ Thị Thắm (công chức văn phòng thống kê) vay vốn 50 triệu; Bà Đặng Thị Hồng Nhung (công chức văn hóa xã hội) vay vốn 50 triệu đồng.

Ông Hậu còn xác nhận cho giáo viên Bùi Thị Phương vay vốn 50 triệu đồng. 

Đặc biệt nhất, dù gia đình có nhà 4 tầng đẹp ở trung tâm TP Thái Bình nhưng Chủ tịch Hậu vẫn ký xác nhận cho vợ là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt được vay vốn 50 triệu đồng.

Chiều 15/10, nhiều hộ gia đình là cán bộ công chức, viên chức phường Lê Hồng Phong tự mang nộp trả tiền vay vốn thoát nghèo cho Ngân hàng CSXH tỉnh. Ngân hàng thu hồi được 325 triệu đồng. Bà Nguyệt, vợ Chủ tịch Hậu, tự mang trả trước 30 triệu đồng khi ngân hàng chưa kịp rà soát đến. Bà Bùi Thị Phương mang tiền trả hôm 18/10.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại