Bà Camilla tiếp tục bị "ghét", gây phẫn nộ vì những đòi hỏi, yêu cầu hạch sách khi ra nước ngoài tham dự sự kiện

Diệp Lục |

Bà Camilla tiếp tục bị tố là người có nhiều đòi hỏi thái quá trong những chuyến công du đi ra nước ngoài.

Meghan và Hoàng tử Harry đang có chuyến công du kéo dài 16 ngày tại 4 nước Châu Đại dương. 

Mặc dù đang mang thai ở những tháng đầu tiên nhưng nàng dâu hoàng gia vẫn tích cực tham gia các sự kiện cùng với chồng và thậm chí còn đến những nơi có mối đe dọa về virus Zika, có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu của Meghan được đánh giá cao và nhận nhiều lời khen ngợi. 

Trong khi đó, có một nhân vật hoàng gia lại trái ngược hoàn toàn với những đòi hỏi vô lý, yêu cầu hạch sách khiến nhiều người khó chịu. 

Không ai khác chính là bà Camilla, nhân vật hoàng gia bị ghét nhất nước Anh.

Theo Kara Godfrey, một nhà báo của Express, vào năm 2007, bà Camilla cùng Thái tử Charles đã có chuyến thăm tới Kuwait, một tiểu vương quốc ở Trung Đông trong chuyến công du kéo dài 10 ngày của cặp đôi.

Bà Camilla tiếp tục bị ghét, gây phẫn nộ vì những đòi hỏi, yêu cầu hạch sách khi ra nước ngoài tham dự sự kiện - Ảnh 1.

Bà Camilla được biết đến là người hay có nhiều yêu cầu, đòi hỏi khi ra nước ngoài.

Lúc này, nữ công tước xứ Cornwall nhận ra rằng bà đã quên mang theo giày cao gót và đã yêu cầu một nhân viên mang theo chiếc giày đó bay đến Kuwait chỉ vì nó hợp với bộ trang phục mà bà Camilla đã chuẩn bị cho bữa tiệc với gia đình hoàng gia Kuwait. 

Cuối cùng, đôi giày cũng được gửi đến theo yêu cầu của bà Camilla.

Không chỉ vậy, trong một chuyến đi khác, bà Camilla đã yêu cầu một chiếc máy bay phản lực tư nhân để đi cùng Thái tử Charles tới dự buổi trao giải thưởng về môi trường toàn cầu ở New York, Mỹ. 

Tuy nhiên, Văn phòng Ngoại giao đã đề nghị cặp đôi này di chuyển bằng máy bay dân dụng British Airways. Chính vì vậy, bà Camilla đã hủy bỏ chuyến đi này cùng chồng.

Theo các nhân viên hoàng gia, việc đi máy bay riêng để đến lễ trao giải thưởng về môi trường không phù hợp cho lắm. 

Về sau, họ đã thuyết phục bà Camilla nên đi cùng chồng mình trong hoạt động ý nghĩa này. Bà Camilla cuối cùng cũng đồng ý nhưng với điều kiện là cần có 14 nhân viên khác đi theo hỗ trợ bà.

Bà Camilla tiếp tục bị ghét, gây phẫn nộ vì những đòi hỏi, yêu cầu hạch sách khi ra nước ngoài tham dự sự kiện - Ảnh 2.

Bà Camilla thường đưa ra những yêu cầu riêng để phục vụ cho bản thân mình.

Ngoài ra, khi bà Camilla được mời đi ăn ở nước ngoài, bà sẽ gửi cho chủ nhà hàng một danh sách những món ăn bà ấy thích và không thích. 

Đặc biệt, Camilla và Thái tử Charles thường mang theo đồ uống riêng của họ khi đi ra nước ngoài để đảm bảo sức khỏe.

Có thể thấy, dù là nhân vật hoàng gia có những đãi ngộ riêng nhưng việc đòi hỏi một cách thái quá cũng trở thành điều kinh khủng và áp lực cho những người liên quan khác. 

Có lẽ chính vì vậy mà bà Camilla đã không được lòng nhiều người, nhất là những nhân viên làm dưới quyền của bà.

Nguồn: Ibtimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại