Báo Hàn đưa tin về Concert "First Love" của Mỹ Tâm: "Diva Việt Nam hát trên thánh địa Kpop - Seoul"

SEPTEMBER X MAI MON |

Không chỉ được công chúng trong nước quan tâm, Live concert đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc cũng được báo chí nước bạn dành cho sự yêu mến đặc biệt.

Tối 20/10, liveshow "First Love" của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại sân vận động Jangchung, Seoul. Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ khi cô quyết định tổ chức chương trình cá nhân tại quốc gia có nền giải trí phát triển hàng đầu châu Á. 

Dù là lần đầu tiên thực hiện concert tại Hàn Quốc, nhưng chương trình đã được lấp kín bởi 4000 khán giả, trong đó bao gồm người hâm mộ Việt Nam, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hàn và cả khán giả nước bạn.

Trong 2 tiếng, Mỹ Tâm đã dành tặng khán giả các ca khúc nằm trong album mới nhất "Tâm 9" và những bản hit làm nên tên tuổi của cô ngay từ những ngày đầu đi hát. Nữ ca sĩ còn gây bất ngờ khi trình diễn trong trang phục truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. 

Đêm diễn của cô không chỉ được quan tâm bởi báo chí trong nước mà cả truyền thông nước bạn cũng đặc biệt chú ý. 

Một trong những trang tin tức lớn của Hàn Quốc là Yonhap News đã có bài viết chia sẻ về đêm nhạc của Mỹ Tâm đầy trân trọng "Diva Việt Nam trên "thánh địa" Kpop Seoul" cùng cuộc trò chuyện thú vị với cô trước đó.

Báo Hàn đưa tin về Concert First Love của Mỹ Tâm: Diva Việt Nam hát trên thánh địa Kpop - Seoul - Ảnh 2.

Trang tin Yonhap News cùng bài phỏng vấn cùng Mỹ Tâm trên cổng thông tin Naver. Trang tin này gọi Mỹ Tâm với danh xưng trân trọng "Diva Việt Nam".

Trọn vẹn bài phỏng vấn Mỹ Tâm của trang tin Yonhap News:

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà chị thực hiện ở Hàn Quốc là khi nào?

Tôi đã quay MV ca khúc "Forever Love" tại Gyungbokgung (Thủ đô Seoul) vào năm 2004. Đó cũng là bài hát đầu tiên tôi tự sáng tác và viết lời. Tôi từng tham dự Asia Song Festival lần thứ 1 nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có concert solo ở Hàn Quốc như thế này. Điều này xảy đến như một giấc mơ vậy.

Chị có thể nói giới thiệu nét về sự nghiệp ở nhạc của mình với khán giả Hàn Quốc được không? Từc lúc ra mắt, được biết cho tới lúc nhận được huy chương đồng Liên hoan giọng ca vàng châu Á tại Thượng Hải năm 2000.

Tôi học chuyên ngành thanh nhạc tại Nhạc viện TP. HCM. Tôi đã từng ước mơ trở thành giáo viên, nhưng việc tham gia một cuộc thi âm nhạc đã tình cờ đem đến cơ hội trở thành ca sĩ. 

Khi còn nhỏ, tôi cũng có suy nghĩ là phải chọn công việc giáo viên có tính ổn định, an toàn và kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường ca hát.

Nhiều trang tin từng gọi chị với danh xưng là "Lee Hyo Ri Việt Nam", chị thấy sao về điều này?

Tôi đã từng nghe nói về việc này rồi (cười). Lee Hyo Ri và tôi theo đuổi thể loại âm nhạc khác nhau nhưng chắc vì có điểm chung là cùng solo nổi tiếng nên tôi mới được đặt biệt danh như thế.

Album thứ 9 phát hành vào năm 2017 của chị đã lọt Top 10 BXH Billboard World. Đây có phải là kỷ lục đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam đạt được?

Đúng vậy. Đó là một vinh dự cho tôi khi có sản phẩm âm nhạc chạm tới BXH danh giá đó. Ban đầu khi được thông báo, tôi cũng không thể tin nổi chuyện này.

Ở thời điểm hiện tại, thể loại âm nhạc nào phổ biến trong giới trẻ Việt Nam?

Các bạn trẻ nghe nhiều thể loại đa dạng như EDM, Hip Hop, Rock,… Tôi nghĩ đó là do họ có nhiều kênh tiếp xúc với âm nhạc. 

Bây giờ đĩa CD cũng không còn được sử dụng nhiều ở Việt Nam nữa, thay vào đó, Youtube có nhiều phương tiện trực quan hơn là chỉ nghe âm thanh. Vì vậy, tôi khá quan tâm đến việc này làm ra các MV để thích ứng với nó.

Điều này có vô tình trở thành áp lực cho chị khi đáp ứng thị hiếu khán giả?

Tôi dường như không có thời gian để lo lắng vì có rất nhiều thể loại âm nhạc. Ví dụ như Ballad thì mỗi độ tuổi muốn nghe một phong cách Ballad khác nhau. Nếu có một thể loại mà khán giả muốn nghe, tôi sẽ tạo ra ca khúc phù hợp để phù hợp với nhu cầu của họ.

Báo Hàn đưa tin về Concert First Love của Mỹ Tâm: Diva Việt Nam hát trên thánh địa Kpop - Seoul - Ảnh 3.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong buổi phỏng vấn cùng Yonhap News.

Âm nhạc Hàn Quốc có được chào đón ở Việt Nam không?

Kể từ khi Hallyu bắt đầu phủ sóng cho đến bây giờ đã 10 năm, Kpop ảnh hưởng lớn thị trường âm nhạc Việt Nam. Ban đầu, văn hóa châu Á có rất nhiều điểm chung, nhưng đặc biệt Việt Nam và Hàn Quốc lại nhiều điểm tương đồng nhất. 

Tôi cảm nhận được sự giống nhau trong văn hóa ẩm thực, phong cách nghe, sự cởi mở với văn hóa nước ngoài,..

Động lực nào khiến chị liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc trong suốt 18 năm qua?

Đầu tiên là tôi yêu ca hát. Đó là điều quan trọng nhất. Dù nhiều người nói rằng tôi đã ở trên đỉnh cao, nhưng tôi không vì thế mà tự mãn, ngày mai tôi cố gắng hát một ca khúc tốt hơn so với hôm nay. Tôi thích làm việc và luôn nghĩ rất nhiều về chuyện cần phải làm gì để phát triển.

Nếu không phải là một ca sĩ, chị có kế hoạch trở thành một nhà sản xuất không?

Tôi không quan tâm đến việc trở thành nhà sản xuất. Tôi muốn dạy cho lớp ca sĩ trẻ sau này một cách bao quát hơn so với việc đào tạo một người hay một nhóm nhạc. 

Đến bây giờ, tôi muốn mở một học viện và lấy tên tuổi của mình ra đảm bảo. Tôi đang đảm nhận vị trí HLV trong một chương trình thử giọng ở Việt Nam. Nếu có ai mong muốn được học hỏi, thì tôi sẽ tự mình xem xét kỹ năng của họ.

Có ca sĩ hậu bối nào mà chị muốn giới thiệu đến khán giả Hàn Quốc không?

Tôi muốn giới thiệu những ca khúc của Đông Nhi, Đức Phúc và Sơn Tùng M-TP tới khán giả Hàn Quốc.

Chị có lời nhắn nào muốn gửi tới người hâm mộ Việt Nam?

Đầu tiên, tôi rất cám ơn các bạn đến từ Việt Nam. Cần phải có visa để đến được đây và đó quả là một việc dường như không hề dễ dàng gì. 

Ngoài ra, tôi chân thành cảm ơn các fan Hàn Quốc đã quan tâm đến tôi. Tôi sẽ cố gắng để đem âm nhạc Việt Nam đến Hàn Quốc. Tôi hi vọng rằng sẽ có thêm nhiều fan Hàn hơn nữa (cười).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại