Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc

Nguyễn Hằng |

Nhiều loài cây có vẻ ngoài kỳ dị ẩn chứa chất kịch độc chết người mà đôi khi rất ít người chú ý.

Mỗi năm, ở Mỹ có khoảng 100.000 trường hợp phải nhập viên khẩn cấp do ngộ độc thực vật gây ra. Để không trở thành nạn nhân của các bông hoa xinh đẹp hay những loài thực vật có vẻ ngoài kỳ dị thì bạn chúng ta nên trang bị một số thông tin cần thiết về những "thủ phạm" mà không ít người đụng độ phải.

Dưới đây là 5 loài cây ẩn chứa chất kịch độc đáng sợ mà chúng ta không nên ăn để tránh rước họa vào thân:

Nấm răng chảy máu

Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc - Ảnh 1.

Ảnh: Imgur

Nấm răng chảy máu (tên khoa học là Hynellum pecki) là loại nấm có vẻ ngoài kỳ dị với những giọt chất lỏng màu đỏ giống như máu xuất hiện trên cây nấm.

Loại nấm này hay được tìm thấy ở châu Âu và các rừng mưa ở Bắc Mỹ. Mặc dù không thực sự độc hại nhưng chúng ta cũng thể ăn nấm răng chảu máu vì nó có vị cay và đắng, có thể khiến người ăn có cảm giác buồn nôn và dễ bị mất nước sau đó.

Nấm Red Cup

Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc - Ảnh 2.

Ảnh: Imgur

Loại nấm này còn thường được biết đến với cái tên thơ mộng là "Scarlet elf cup". Mặc dù có vẻ ngoài khá đẹp và bắt mắt nhưng nấm Red Cup không ăn được. 

Nó khá phổ biến ở một số khu vực ở Bắc Mỹ và nếu tiêu thụ với một số lượng lớn thì có thể gây hại cho con người. Mặt khác, loại nấm có màu đỏ này cũng không thực sự có giá trị về mặt dinh dưỡng và còn khá khô.

White snakeroot: Cây chữa rắn cắn ẩn chứa chất độc chết người

Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc - Ảnh 3.

Chất độc có trong loài cây này có thể gây chết người. Ảnh: Wikipedia

Loại cây này có màu trắng rất đẹp nhưng các bộ phận của nó đều có chứa tremetol, đây là một chất kịch độc rất mạnh và có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho người và gia súc nếu ăn phải chúng.

Chất tremetol trong White Snakeroot độc hại đến nỗi nó có thể tích tụ trong thịt, sữa của gia súc và truyền sang cơ thể con người khi ăn những thực phẩm bị nhiễm độc. Các triệu chứng khi ngộ độc tremetol là buồn nôn và thậm chí nặng có thể dẫn tới tử vong.

Trong quá khứ, việc nhiễm độc tremetol từng cướp đi tính mạng của nhiều người, trong đó phải nhắc tới cái chết đột ngột của bà Nancy Hanks Lincoln, mẹ của Abraham Lincoln (Tổng thống thứ 16 của Mỹ).

Angel's trumpets (kèn trumpet của thiên sứ): Loài cây nguy hiểm xuất xứ từ Nam Mỹ

Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc - Ảnh 4.

Loài cây có vẻ đẹp thơ mộng này có thể gây chết người nếu chẳng may ăn phải. Ảnh: Wikipedia

Kèn trumpet của thiên sứ là loài cây thuộc họ Solanaceae có xuất xứ từ Nam Mỹ và được trồng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hoa của loài cây này có hình dạng giống như kèn trumpet nên chúng được người ta đặt tên là Angle’s trumpets.

Theo các chuyên gia cảnh báo, tất cả các bộ phận của loài cây này đều có chứa độc tố mạnh như atropine, scopolamine và hyoscyamine có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc, nhẹ thì có biểu hiện choáng váng, ảo giác, hoang tưởng, nôn trớ,... nhưng nặng thì nạn nhân có thể bị suy tim thấp, mất trí nhớ, tê liệt và thậm chí là tử vong.

Đặc biệt, trong hoa của loài cây Angle’s trumpets có chứa chất gây ảo giác là scopolamine, khiến người ăn phải rơi vào trạng thái ảo giác, rơi vào trạng thái giống như thôi miên, nhịp tim rối loạn và đôi khi không tự chủ được hành vi.

Deadly Nightshade: Loài cây có nhiều bộ phận chứa độc tố mạnh

Nhìn thì ngon nhưng chớ dại ăn phải 5 loài cây này, tất cả đều là kịch độc - Ảnh 6.

Loài cây tử thần có chứa nhiều độc tố mạnh. Ảnh: BS

Cây bạch anh (Deadly Nightshade) là loài cây rất nguy hiểm vì có chứa nhiều độc tố mạnh như atropine scopolamine ở trong rễ, thân cây, lá và quả. Quả của cây bạch an khi chín thường có màu đen bóng, vị ngọt nên rất thu hút trẻ em.

Tuy nhiên, khi ăn phải quả hay lá của cây này thì rất dễ bị ngộ độc và các biểu hiện thường thấy là giãn đồng tử, mở mắt, nhức đầu, co giật,...Có thể bạn không biết nhưng chỉ cần ăn phải 2 quả bạch anh cũng có thể giết chết một đứa trẻ và 10-20 quả có thể khiến một người lớn mất mạng. Chính vì vậy, chúng ta hãy tránh xa và không nên ăn loại quả tử thần này.

Tham khảo nguồn: BS, MNN, Britannica, Allthatsinteresting

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại