Hé lộ tầm bắn của tên lửa S-300 Nga cung cấp cho Syria

QS |

Ông Korotchenko cho biết thêm rằng, các hệ thống S-300 Syria rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa máy bay gây nhiễu hoặc các hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm đường không (AWACS).

Hôm qua (19/10), ông Igor Korotchenko - người đứng đầu Trung tâm Phân tích Giao dịch Vũ khí Thế giới (CAWAT) cho biết, các hệ thống phòng không S-300 mới được triển khai tại Syria có thể đánh trúng mục tiêu cách xa tới 250km.

"Phiên bản S-300 được Nga chuyển giao cho Tổng thống Syria Bashar Assad có tầm tiêu diệt mục tiêu lên tới 250km" - Trung tâm truyền thông của Hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya dẫn lời ông Korotchenko cho hay.

Ông Korotchenko cũng cho biết thêm rằng, các hệ thống S-300 được chuyển giao cho Syria rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa máy bay gây nhiễu hoặc các hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm đường không (AWACS).

Trước đó, hôm 2/10, Moscow đã hoàn tất chuyển giao các hệ thống S-300 cho Damascus nhằm tăng cường an ninh cho các quân nhân Nga đang làm nhiệm vụ tại Syria. Quyết định này được Nga đưa ra sau khi máy bay IL-20 của quân đội Nga bị tên lửa phòng không S-200 của Syria bắn nhầm trong lúc đáp trả cuộc không kích của các chiến đấu cơ F-16 Israel tại Latakia.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Không quân Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc, bởi các máy bay chiến đấu của họ đã dùng chiếc IL-20 của Nga làm lá chắn để tránh các tên lửa phòng không Syria.

Hãng tin Sputnik của Nga cho biết, các tổ hợp S-300 có tầm bắn từ 200-300km, tùy thuộc vào phiên bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại