Tiêm kích Su-27 Ukraine vừa rơi khi không chiến với F-15, phi công Mỹ thiệt mạng

N. Tuấn Sơn |

Một chiếc tiêm kích Su-27 tối tân của Không quân Ukraine vừa bị rơi, hãng tin Sputnik đang cập nhật.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine vừa gặp tai nạn cách đây ít phút.

Theo đó, một chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine đã gặp tai nạn trong khi huấn luyện chiến đấu thường kỳ và đâm xuống gần làng Ulanov (thuộc khu vực Vinniitskaya). Cơ quan Thông tấn quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã xác nhận có vụ việc xảy ra.

Thông tin trên trang Facebook chính thức của mình, Quân đội Ukraine xác nhận:

"Hôm nay, vào lúc khoảng 17h00 giờ địa phương (tức khoảng 21h00, giờ Việt Nam, ở khu vực gần làng Ulyanov (nằm giữa 2 khu dân cư Berdichev và Khmilnyk), một chiếc tiêm kích Su-27 đã bị tai nạn trong huấn luyện, công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai nhanh chóng".

Tiêm kích Su-27 Ukraine vừa rơi khi không chiến với F-15, phi công Mỹ thiệt mạng - Ảnh 1.

Khu vực chiếc tiêm kích Su-27 Ukraine gặp nạn.

Trước đó, truyền thông Ukraine và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin các máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine và tiêm kích F-15 của Mỹ đã tiến hành những cuộc huấn luyện chiến đấu chung trong khuôn khổ cuộc tập trận "Quét sạch bầu trời 2018" (Clear Sky 2018) đang được tổ chức tại quốc gia này.

Tiêm kích Su-27 Ukraine vừa rơi khi không chiến với F-15, phi công Mỹ thiệt mạng - Ảnh 2.

Máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine.

Hãng tin Reuters cũng cho biết chi tiết hơn, một chiếc tiêm kích Su-27 cùng kíp bay 2 người đã gặp tai nạn khi đang huấn luyện chiến đấu. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có thương vong gì không cũng như nguyên nhân tại sao máy bay bị tai nạn.

Như vậy, đây có thể là 1 trong số những chiếc tiêm kích Su-27UB 2 người lái, chuyên dùng cho huấn luyện.

Tiêm kích Su-27 Ukraine vừa rơi khi không chiến với F-15, phi công Mỹ thiệt mạng - Ảnh 3.

Kênh RT (Nga) thậm chí còn cho biết có 1 sĩ quan Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Nếu được xác nhận, nhiều khả năng 1 trong 2 phi công trên chiếc Su-27UB xấu số là người Mỹ.

Theo RT, một chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine đã đâm xuống đất ở khu vực Vinnitsa trong khi đang tập trận với Mỹ. Cả 2 phi công đều thiệt mạng. Một trong số đó là người Mỹ, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, tuy nhiên, sau đó thông báo này đã bị gỡ bỏ.

Còn Sputnik vừa đưa tin Cơ quan Thông tấn quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức xác nhận:

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, theo báo cáo từ đội tìm kiếm cứu nạn, thi thể của cả 2 phi công đã được tìm thấy bao gồm 1 phi công Su-27 Không quân Ukraine và người thứ 2 là một phi công thuộc lực lượng Không quân vệ binh quốc gia Mỹ".

Chiếc tiêm kích Su-27 này đã tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018, một cuộc tập trận quân sự giữa các nước thành viên NATO diễn ra từ ngày 8 tới 19/10/2018 ở miền Tây Ukraine. Các thành viên khác cũng tham dự bao gồm Mỹ, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Estonia, Hà Lan, Ba Lan và Romania.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại