Siêu tên lửa S-700 "khóa chặt cả Trái Đất": Trò khoe mẽ quá lố của nghị sĩ Nga!

Anh Tú |

Nghị sĩ Vladimir Zhirinovsky đã không ngần ngại tuyên bố rằng, ngoài S-300, Nga còn đang sở hữu cả S-400, S-500, S-600 và thậm chí là S-700, có thể bảo vệ cả Trái Đất!

Một chính trị gia hàng đầu ở Moscow, ông Vladimir Zhirinovsky, có lẽ đã vừa "vô tình" tiết lộ một bí mật "động trời" của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Hoặc giả nếu không phải như vậy thì ông có thể đã sáng tác ra một hệ thống vũ khí siêu phàm không hề tồn tại trên thực tế!

Ông Vladimir Zhirinovsky vốn dĩ đã rất nổi tiếng với những phát ngôn kiểu "tung trời" như vậy, khiến không ít người nghe phải cau mày nhăn nhó. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi trong một "talk show" chính trị hồi tuần trước, ông này lại "nổ" thêm một lần nữa.

Chẳng là, nhân lúc trò chuyện về sự kiện Nga quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria, ông Zhirinovsky đã nói như thế này:

"Người Mỹ lo sợ cả thế giới sẽ được chứng kiến S-300 của Nga là hệ thống tốt nhất thế giới. Nhưng thế có là gì, chúng tôi còn có cả S-400, S-500, S-600 và S-700 nữa cơ! Chúng tôi có thể khóa chặt cả Trái Đất. Không một máy bay này dám cất cánh!".

Những lời lẽ khoe mẽ này đã khiến khán giả phải bật cười nhưng người dẫn chương trình Vladimir Solovyev, được thể, lại cố tình hùa theo khi nói đùa rằng: "Này ông Zhirinovsky, cẩn thận không tiết lộ hết bí mật quốc gia bây giờ! Điều gì sẽ xảy ra nếu ông nói với chúng tôi về hệ thống S-1.500 khủng khiếp mà chúng tôi chẳng mảy may biết gì cả?"

Chẳng hề lúng túng, ông Zhirinovsky tuyên bố "như đinh đóng cột": "S-700 sẽ là hệ thống cuối cùng vì nó có thể bắn hạ mọi tên lửa ngay khi rời bệ phóng".

Siêu tên lửa S-700 khóa chặt cả Trái Đất: Trò khoe mẽ quá lố của nghị sĩ Nga! - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại căn cứ Hmeymim, Syria. Ảnh: Sputnik

Nghị sĩ Zhirinovsky là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDPR), chiếm 40 ghế trong Quốc hội Nga. Ông từ lâu đã nổi tiếng với phong cách lập dị mà không ngoài mục đích gì khác là kiếm thêm phiếu cho đảng của mình.

Ông này từng đưa ra những phát ngôn đầy kích động, chẳng hạn như có lần từng nói rằng nếu tất cả trẻ em Nga học được cách sử dụng súng trường Kalashnikov thay vì nói tiếng Anh thì "toàn bộ thế giới sẽ phải nói tiếng Nga!".

Hoặc rất nhiều lần ông Zhirinovsky từng tỏ ý đề xuất sa thải các quan chức chính quyền nặng trên 80 kg, cấm chim di cư sang các quốc gia khác hay cho phép "những người tị nạn động đất" ở Nhật Bản sang định cư tự do tại vùng Viễn Đông Nga!

S-300 và S-400 là 2 hệ thống phòng không tầm xa của Nga được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược như những cơ sở hạ tầng chủ chốt, căn cứ quân sự hoặc giếng phóng tên lửa đạn đạo khỏi sự tấn công của các máy bay và tên lửa của kẻ thù.

Hệ thống S-500 hiện cũng đang được Tập đoàn Almaz-Antey phát triển và theo những nguồn tin công khai, có thể sở hữu cả khả năng chống vệ tinh.

Sự tồn tại của bất cứ hệ thống nào với các tính năng kỹ - chiến thuật ưu việt như vậy cũng luôn được xem là một bí mật nhà nước được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nên nghị sĩ Zhirinovsky, hoặc không thể dễ dàng tiếp cận, hoặc đó chẳng qua chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của ông.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga diễn tập bắn đạn thật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại