Chiến đấu cơ Mỹ đuổi chặn hàng trăm máy bay trên không phận Syria

Thu Trang |

22 của Mỹ đã ngăn chặn gần 600 máy bay của đối phương tại khu vực này.

Lầu Năm Góc mới đây cho biết, tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của M ỹ đã hoàn thành đợt tác chiến tăng cường đầu tiên trên bầu trời Syria.

Tại đây, nó đã ngăn chặn gần 587 lượt máy bay chiến đấu đối phương, bao gồm của Nga, Syria và Iran.

Cũng theo thông báo từ cơ quan này, phi đội F-22 thuộc Không đoàn 94 Mỹ đã tiến hành 590 chuyến bay độc lập với 4.600 giờ bay, đồng thời thả hàng tấn bom xuống các mục tiêu khủng bố.

F-22 được triển khai tại Syria với nhiệm vụ bảo vệ binh sĩ Mỹ cũng như tấn công các nhóm khủng bố.

Loại máy bay này từng tham gia cuộc không kích vào Damascus nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học (theo cáo buộc của Mỹ).

Lầu Năm Góc cũng khẳng định, không máy bay nào của nước này bị bắn hạ trong suốt thời gian hoạt động tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại