Cặp đôi tù tội rủ nhau đi cướp giật

Huệ Trinh |

Cùng ở tù về hành vi cướp giật tài sản nhưng hai thanh niên trẻ tiếp tục dùng chiêu thức cũ để kiếm tiền mua ma túy và tiêu xài. Chúng đã thực hiện thành công một vụ cướp giật, đang làm tiếp vụ thứ hai trong ngày thì cả hai bị công an và người dân bắt giữ...

Dương Hoàng Sang (SN 1995, ngụ P1, Q10) đã hai lần phải thụ án tù về cùng tội danh “ cướp giật tài sản”. Sang nghiện ma túy đá, vốn lười lao động nên khi hết hạn tù trở về địa phương lại lêu lổng, tụ tập cùng nhóm bạn xấu.

Bạn của Sang có Cao Vũ Gia Thăng (SN 1997, thường trú P9, Q10) cũng đã một lần “đếm lịch” về hành vi “cướp giật tài sản”. Kết bạn cùng nhau, cặp đôi này tiếp tục tái diễn các chiêu thức kiếm tiền đã vì nó mà phải lãnh án tù từ những năm trước.

Khoảng 15 giờ ngày 8-10-2018, Sang điều khiển xe Wave RSX biển số 59U1-609.70 chở Thăng đi rảo trên các con đường xem người dân nào sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản.

Do chưa tìm được “con mồi” nên chúng vẫn đang la cà trên đường phố, mắt không ngừng láo liên quan sát…

Cặp đôi tù tội rủ nhau đi cướp giật - Ảnh 1.

Phương tiện gây án

photo-1

Tang vật vụ án

Đang trên đường đi công tác, bằng con mắt nhà nghề, đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp và lừa đảo (Đội 4) Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh- phát hiện ra hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn cướp giật nên lặng lẽ theo sát.

Đến trước công viên Hòa Bình thuộc đường Hùng Vương (P9, Q5), nhìn thấy chị Đinh Thị Hằng (SN 1972, ngụ Q3) ngồi sau xe Grabbike trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, có mặt ngọc màu đen lấp lánh như mời gọi.

Không bỏ qua cơ hội hiếm có, Sang tăng tay ga, kè sát để Thăng chườn người, đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền của chị Hằng rồi cùng nhau phóng xe bỏ chạy.

Không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát, đại úy Trần Tuấn Anh tăng tốc đuổi theo, tung cú đá, đạp ngã xe hai kẻ cướp giật và bắt giữ được Sang.

Lợi dụng tình huống trên, Thăng mang theo sợi dây chuyền vừa cướp giật được co giò bỏ chạy, nhưng ngay lúc này tổ trinh sát của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 5 đang trên đường tuần tra đã phối hợp cùng quần chúng bắt giữ Thăng.

Tang vật thu giữ gồm sợi dây chuyền màu vàng của chị Hằng và phương tiện Sang - Thăng dùng gây án.

Tại công an phường 9, quận 5, qua đấu tranh Sang và Thăng khai nhận ngoài thực hiện vụ giật dây chuyền của chị Hằng, trước đó nửa giờ đôi bạn bất hảo này còn ra tay cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ tại khu vực đường Vườn Chuối, quận 3.

Công an quận 5 đã tiếp nhận hồ sơ, cùng hai đối tượng để điều tra, xử lý tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại