Bắt nhóm đối tượng tàng trữ gần 200 gói ma túy

Đắc Phú |

Vào lúc 6 giờ 45 sáng ngày 7/10/2018, Đội phòng chống ma túy Đồn biên phòng Thanh Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Công an phường Phú Hài tổ chức mật phục bắt các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà bà Nguyễn Thị Dã (SN 1979, ngụ KP.3, P.Phú Hài).

Quá trình kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng có hành vi mua bán, trái phép chất ma túy gồm: Khổng Trọng Long (sinh năm 1996), Khổng Trọng Hải (sinh năm 2001), Trần Ngọc Bích (sinh năm 1990), Trần Văn Lâm (sinh năm 1998), Hồ Văn Nhật (sinh năm 1997), Nguyễn Ngọc Sang (sinh năm 1988), cùng trú phường Phú Hài .

Các lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà bà Dã, phát hiện và thu giữ tang vật gần 200 gói, tép ma túy, gồm: 12 túi ni lông bọc kín hai đầu bên trong có chứa nhiều tép nhỏ màu cam, chất màu trắng dạng nén, 18 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, 6 ống kiêm tiêm, 1 cây cần sa trồng trong chậu xi măng, 47 đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín 1 đầu, 94 ống nhựa màu trắng chất lá cây dạng khô, 1 còng số 8, 1 dao lưỡi mác dài 70cm....

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ gần 200 gói ma túy - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Theo lời khai ban đầu của Khổng Trọng Long thì tất cả số tang vật trên đều là của Long.

Hai túi đựng lá khô là cần sa, còn các ống nhựa màu vàng và túi chất màu trắng dạng nén đều là ma túy do Long mua ở TP. Hồ Chí Minh mang về phân lẻ ra bán cho các con nghiện ở địa phương.

Hiện các đối tượng và tang vật đang được tạm giữ để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại